An sinh xã hội: Nét đẹp văn hóa của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Đây là một phần không thể thiếu trong văn hóa kinh doanh vì một cộng đồng tốt đẹp hơn của đơn vị.

Năm 2024, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty đã đồng tâm hiệp lực, chủ động nghiên cứu thị trường, nắm bắt cơ hội, tham khảo thực tế để ổn định sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Công ty đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như: thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và lao động an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan văn hóa…

cty-miennui3.jpg
Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi trao giấy khen cho doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: P.V

Văn hóa kinh doanh được Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi xây dựng dựa trên triết lý, chiến lược kinh doanh, ý thức tôn trọng pháp luật, giữ gìn uy tín, đạo đức kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh.

Vì vậy, Công ty đã nhận được sự ủng hộ, tin cậy từ các đối tác. Nhờ đó, Công ty vẫn duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024, Công ty đạt tổng doanh thu hơn 105 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 11 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng; nộp các loại bảo hiểm cho cán bộ, người lao động có hợp đồng lao động chính thức với số tiền 386 triệu đồng; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động với mức bình quân 11,2 triệu đồng/tháng.

cty-miennui1.jpg
Bà Nguyễn Thị Sen (bìa phải)-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: Đ.T

Công ty luôn xác định hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với sự phát triển của cộng đồng. Do vậy, những năm qua, Công ty phối hợp với các cấp chính quyền trong tỉnh để triển khai các chương trình an sinh xã hội cho người dân.

Năm 2024, Công ty tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra và ủng hộ các cháu học sinh nghèo huyện Ia Grai, Quỹ Khuyến học tỉnh... với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

cty-miennui2.jpg
Cán bộ Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi hướng dẫn người dân sử dụng giống cây trồng mới. Ảnh: Đ.T

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh nhưng Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi đã nỗ lực vượt khó, khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội.

Qua đó, Công ty góp phần cùng các địa phương giảm nghèo bền vững và khẳng định uy tín, vị thế của một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null