Ấn Độ sắp sửa hết hạn đổi tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay (30.12) là ngày cuối cùng để người dân Ấn Độ gửi hai tờ bạc cũ mệnh giá 500 rupee và 1.000 rupee vào tài khoản ngân hàng hoặc bưu điện, nếu không muốn tiền của mình trở thành giấy lộn.

Đầu tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendar Modi bất ngờ quyết định dừng lưu thông 2 đồng tiền phổ biến nói trên nhằm chống lại nạn tiền giả và giao dịch ngầm.

Động thái này vấp phải luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt về cách triển khai thực hiện.

 

Thời hạn chót đổi tiền đã nhiều lần được gia hạn.

Một số người, trong đó có người Ấn Độ sống tại nước ngoài có thể đổi tiền tại các chi nhánh của ngân hàng trung ương Ấn Độ đến hết ngày 31.3.2017 nhưng thủ tục đổi tiền sẽ phức tạp hơn so với đổi tiền ở ngân hàng thương mại thông thường.

Quốc hội Ấn Độ đang soạn thảo luật quy định tội hình sự đối với những ai giữ tiền cũ sau ngày 1.4.2017.

Ngày 8.11, chính phủ Ấn Độ tuyên bố thu hồi tờ 500 rupee và 1.000 rupee vốn chiếm tổng cộng 86% tổng lượng tiền lưu thông tại nước này.

Quyết định này gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng có tại Ấn Độ. Người dân phải xếp hàng dài tại ngân hàng và các máy rút tiền tự động để chờ đổi tiền. Quy định về hạn mức rút, đổi tiền làm cho tình hình càng căng thẳng hơn, buộc chính phủ phải vài lần sửa đổi quy định.

Chính phủ hy vọng quyết định dừng lưu thông 2 tờ bạc phổ biến sẽ khuyến khích người dân mở tài khoản ngân hàng và tiến tới một xã hội ít phụ thuộc vào tiền mặt hơn.

Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại người dân ở nông thôn hay người nghèo vẫn chưa có tài khoản ngân hàng.

Các công ty Ấn Độ chấp nhận thanh toán trực tuyến lẫn thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp ghi nhận số lượng giao dịch tăng lên khi người dân tìm đến các giải pháp thay thế tiền mặt.

Tố Uyên (Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran

Tin thế giới sáng 21-5: Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran

(GLO)- Mỹ tiếp tục chặn tàu Iran; Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng; Mỹ thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tại Nhật Bản; Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha bị điều tra với những cáo buộc nghiêm trọng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-5.

Tin thế giới tối 20-5: Trung Quốc-Nga củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện

Tin thế giới tối 20-5: Trung Quốc-Nga củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện

(GLO)- Trung Quốc-Nga củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện; Hai nhà máy lọc dầu lớn của Nga dừng hoạt động sau khi bị tập kích bằng UAV; Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra cảnh báo mới nhất cho Mỹ và Israel ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 20-5.

Quân đội Iran cảnh báo mở ‘các mặt trận mới’ chống Mỹ

Tin thế giới tối 19-5: Quân đội Iran cảnh báo mở ‘các mặt trận mới’ chống Mỹ

(GLO)- Quân đội Iran cảnh báo mở ‘các mặt trận mới’ chống Mỹ; NATO họp khẩn trước nguy cơ cạn kiệt kho vũ khí giữa căng thẳng toàn cầu; Estonia bắn hạ UAV Ukraine xâm nhập không phậnLật thuyền trên hồ Baikal, 5 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 19-5.

Ukraine phóng hơn 500 UAV vào Nga

Tin thế giới tối 17-5: Ukraine phóng hơn 500 UAV vào Nga

(GLO)- Ukraine phóng hơn 500 UAV vào Nga; Israel muốn mở rộng chiến dịch tại Liban; Pháp tuyên chiến với tội phạm ma túy sau vụ thiếu niên 15 tuổi bị bắn chết; Canada phát hiện ca nhiễm biến thể Andes của virus Hanta... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 17-5. 

null