Án chung thân cho kẻ giết chủ nợ chôn xác phi tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 20-11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Giết người, cướp tài sản".

Theo cáo trạng, Vũ có nợ của anh Võ Thành T. số tiền 15 triệu đồng, tuy nhiên sau nhiều lần hỏi không được nên anh T. muốn gặp mặt để nói chuyện.

Khoảng 11 giờ ngày 23-1-2018, anh T. lái chiếc xe biển số 49G1 – 423.40 đến nhà Vũ để đòi nợ, do không thống nhất được thời gian trả nợ nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Trong lúc xô đẩy, Vũ đã dùng một sợi dây dù xiết cổ anh T. cho đến chết.


 

 Vũ tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh ĐK
Vũ tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh ĐK



Sau đó, Vũ dùng dây cột xác anh T. rồi cho vào bao tải, rồi bọc tiếp vào một thùng giấy rồi dùng chính xe của nạn nhân chở vào vườn của gia đình mình tại tiểu khu 645 (xã Tam Bố, Di Linh) để đào hố chôn.

Tại đây, Vũ còn lấy 274.000 đồng, 2 nhẫn vàng, một điện thoại di động, một ví da và một cuốn vở học sinh (được cho là sổ ghi nợ) của nạn nhân.

Sau khi chôn xác nạn nhân, Vũ giấu hai chiếc nhẫn của nạn nhân trong gốc cà phê, điều khiển xe đến đèo Bảo Lộc và đẩy xe xuống vực rồi đón xe khách về nhà.


 

 Trần Quốc Vũ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Trần Quốc Vũ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm



Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của Trần Quốc Vũ đã xâm hại đến tính mạng, tài sản của người khác, gây mất trật tự tại địa phương nên đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt mà Vũ phải nhận là chung thân.

 

Đoàn Kiên (sggp)

 

Có thể bạn quan tâm

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên

(GLO)- Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 739 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

null