Giết chủ nợ, chôn xác phi tang vì số tiền 15 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 28-1, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khai quật thi hài anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi), trú thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) để điều tra vụ án mạng xảy ra 5 ngày trước đó.
 

Giếng hoang, nơi Vũ chôn xác nạn nhân.
Giếng hoang, nơi Vũ chôn xác nạn nhân.

Nghi can trong vụ việc là Trần Quốc Vũ (31 tuổi), cùng trú tại địa chỉ trên.

Trước đó, công an nhận trình báo của gia đình về việc anh Tuấn mất tích khi đi đòi nợ vào ngày 23-1; gia đình không liên lạc được với anh qua điện thoại, tìm kiếm nhiều nơi không có kết quả.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra, tiến hành khoanh vùng đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên đối tượng Trần Quốc Vũ, trú cùng thôn với nạn nhân.

Qua điều tra bước đầu đã xác định, vào ngày 23-1, anh Tuấn chạy xe máy đến nhà Vũ để đòi khoản nợ 15 triệu đồng.

Tại đây, 2 bên lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Bức xúc, Vũ đã đâm chết anh Tuấn rồi mang xác nạn nhân đến chôn tại giếng hoang trong rẫy cà phê của mình ở khu Sở Hựu, thuộc xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách hiện trường xảy ra án mạng khoảng 25 km.

Ngoài ra, Vũ còn lấy của nạn nhân 2 chiếc nhẫn đeo trên tay rồi chôn giấu dưới gốc cà phê, đốt quần áo, ví tiền. Nhằm đánh lạc hướng của CQĐT, Trần Quốc Vũ đã chạy xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc cách xa nhà 80km và đẩy xe xuống vực sâu.

Qua đấu tranh, sáng 28-1, Trần Quốc Vũ đã khai nhận hành vi giết chết chủ nợ là anh Võ Thành Tuấn.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ án.

Bảo Khánh/ANTT

Có thể bạn quan tâm