AFC cấm thi đấu sân cỏ nhân tạo, bóng đá Việt Nam hưởng lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ban hành thông báo cấm tổ chức trận đấu thuộc một số giải đấu thuộc hệ thống AFC trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Theo quy định mới của AFC, mặt sân cỏ nhân tạo sẽ không được sử dụng trong các giải đấu quan trọng bắt đầu từ tháng 8-2025. Các giải đấu thuộc hệ thống của AFC sẽ cấm sân nhân tạo gồm: vòng loại Asian Cup, vòng loại Asian Cup nữ, vòng loại FIFA World Cup (từ vòng 2), vòng loại Olympic nữ, AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two và AFC Women's Champions League.

Đây là thay đổi đáng chú ý, đặc biệt có lợi cho đội tuyển Việt Nam, vốn thường gặp khó khăn khi thi đấu trên mặt sân nhân tạo ở khu vực Đông Nam Á. Hồi cuối năm 2024, HLV Kim Sang-sik từng cùng tuyển Việt Nam làm khách tại Singapore và Philippines - những nơi sử dụng sân cỏ nhân tạo - và thừa nhận lối chơi của đội bị ảnh hưởng đáng kể do sự khác biệt bề mặt sân.

Một số giải đấu của AFC sẽ không được sử dụng sân nhân tạo từ tháng 8-2025
Một số giải đấu của AFC sẽ không được sử dụng sân nhân tạo từ tháng 8-2025

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng thi đấu trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial (Manila, Philippines) ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà vào cuối năm 2023. Trận hòa 1-1 giữa hai đội tại ASEAN Cup 2024 cũng diễn ra trên sân này.

Tại Singapore, đội cũng không xa lạ với sân Jalan Besar khi từng bị cầm hòa 0-0 ở vòng bảng AFF Cup 2022 dưới thời HLV Park Hang-seo, trước khi thắng 2-0 trên cùng mặt sân này tại ASEAN Cup 2024.

Ở cấp CLB, Nam Định cũng từng thi đấu trên sân nhân tạo khi làm khách trước CLB Tampines Rovers (Singapore) tại AFC Champions League Two, kết thúc với tỉ số hòa 3-3.

Mặc dù đã có nhiều ý kiến phản đối từ các cầu thủ và giới chuyên môn về sân cỏ nhân tạo, một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Thể thao Anh cho biết không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy mặt sân nhân tạo làm tăng nguy cơ chấn thương so với sân cỏ tự nhiên.

Tuy vậy, mặt sân nhân tạo sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và quỹ đạo bóng, khiến lối chơi bị chậm lại do ma sát cao hơn.

Với những đội quen chơi trên sân cỏ tự nhiên, sự thay đổi mặt sân có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất và chiến thuật thi đấu.

Theo Quốc An (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

Những kỳ vọng mới của cờ tướng Gia Lai

(GLO)- Nối dài chuỗi thành tích tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, các kỳ thủ trẻ Gia Lai đã mang về thêm những tín hiệu tích cực về quá trình xây dựng lực lượng kế cận.

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

(GLO)- Tối 2-8, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 1-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kỹ thuật và công tác tổ chức trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

Nhiều tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

Tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là sân chơi dịp hè dành cho các cầu thủ nhí, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 còn phản ánh sự chuyển mình của phong trào bóng đá cơ sở. Sự phát triển, đầu tư của các đội bóng đang mở ra nguồn lực kế cận đầy triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.

null