Á hậu giỏi võ Taekwondo xây nhà 7tỷ tặng bố mẹ ở Vinh là ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khác với vẻ ngoài yếu đuối, ít ai biết á hậu Hoàng Hạnh là mỹ nhân giỏi võ.

Trong bộ ảnh mới, Á hậu 1 – Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017 Hoàng Hạnh khoe 10 huy chương trong sự nghiệp thi đấu võ thuật. Cô không ngại thể hiện các tư thế võ Taekwondo khó nhất, đá chân qua đầu đối thủ.

Theo học võ Taekwondo từ năm lớp 8, Hoàng Hạnh đã lên cấp đai đen 2 đẳng, tham gia thi đấu nhiều giải uy tín như Giải trẻ, giải Ba miền, Giải quốc gia...

 

Hoàng Hạnh khoe thành tích võ thuật của mình.
Hoàng Hạnh khoe thành tích võ thuật của mình.



Với chiều cao 1,76m, Hoàng Hạnh được thầy cô định hướng học võ Taekwondo. Sau nhiều năm thi đấu, Hoàng Hạnh bị chấn thương nhẹ nên rẽ hướng thi sắc đẹp. Người đẹp tâm sự cô đã giành hết đam mê cho Taekwondo, và cũng đến lúc phải chọn một con đường ổn định và nhẹ nhàng hơn.

“Khi còn nhỏ, ba mẹ cho đi học võ để con gái tự vệ bản thân, nâng cao sức khỏe. Không ai nghĩ tôi có thể tiến xa trong nghề và giành 10 huy chương như thế”, cô bộc bạch.

Mỹ nhân quê Nghệ An cho biết: “Phụ nữ, con gái nên đi học võ để tự vệ vì mỗi ngày mở mạng lên cô đều đọc được những tin tức tiêu cực trong xã hội. Không những bảo vệ được mình mà còn bảo vệ được người thân của mình”.


 

Mỹ nhân quê Nghệ An thực hiện động tác đá cao chân.
Mỹ nhân quê Nghệ An thực hiện động tác đá cao chân.



Mặc dù không còn tham gia thi đấu nhưng Hoàng Hạnh vẫn lưu giữ những trang phục võ thuật trước đây. Khi có thời gian rảnh, cô cùng bạn bè ôn bài với những tư thế võ đặc trưng của Taekwondo.

Không chỉ giỏi võ, Hoàng Hạnh còn từng thi 7 cuộc thi sắc đẹp và đạt 5 danh hiệu như Giải nhất Người đẹp làng Vạc - Nghệ An, Giải nhất Người đẹp làng Sen - Nghệ An cùng năm 2012, top 18 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Á hậu 1 Miss Hà Nội Model 2014, Giải nhất Hoa khôi Thời trang 2015, Á hậu 1 Miss Asean Beauty 2017.


 

 Vẻ gợi cảm của mỹ nhân giỏi võ.
Vẻ gợi cảm của mỹ nhân giỏi võ.



Đầu tháng 3, Hoàng Hạnh gây chú ý khi khoe món quà tặng bố mẹ là căn biệt thự ở quê có kinh phí xây dựng 7 tỷ đồng, rộng 700 m2, tọa lạc tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An.

Dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, gia đình Hoàng Hạnh đón mùa xuân đầu tiên trong cơ ngơi mới khang trang, to nhất xã. "Gia đình tôi có 10 thành viên gồm bố mẹ, anh chị và các cháu sống chung nên tôi đã ấp ủ dự định cần xây nhà rộng từ lâu. Tôi muốn người thân của mình có cuộc sống thoải mái, đủ đầy", cô nói.

Từ khi căn biệt thự bề thế của gia đình Hoàng Hạnh mọc lên, mọi người xung quanh thường xuyên lui tới trầm trồ. Á hậu thừa nhận bạn trai cô là đại gia và cô được anh hỗ trợ về tài chính.

"Ngoài công việc nghệ thuật, 2 năm qua, tôi được bạn trai giúp đỡ vốn để kinh doanh riêng về lĩnh vực làm đẹp. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh bất động sản nên có thêm thu nhập lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. May mắn công việc thuận lợi nên tôi có đủ tiền xây nhà mới cho bố mẹ”, Hoàng Hạnh bộc bạch.


 

Nhà 7 tỷ Hoàng Hạnh xây tặng bố mẹ ở quê.
Nhà 7 tỷ Hoàng Hạnh xây tặng bố mẹ ở quê.



Hiện Á hậu quê Nghệ An khẳng định bản thân không phải phụ thuộc vào ai nữa, vì cô có thể tự kiếm được tiền và chi tiêu theo ý mình. “Tôi thấy vui và hạnh phúc vì điều đó. Tôi không muốn dựa dẫm lâu dài vào bạn trai vì lỡ sau này anh ấy không hỗ trợ được nữa tôi sẽ rất bị động, khó làm chủ cuộc sống của mình", cô thẳng thắn.

Sắp tới ngoài công việc kinh doanh, Á hậu Hoàng Hạnh sẽ tham gia diễn xuất và học thanh nhạc. Cô mong muốn sẽ có những tác phẩm nghệ thuật chỉn chu gửi đến khán giả trong thời gian tới.

Phan Trai Úc (danviet)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.