10X giữ điểm số cao nhất 'Đường lên đỉnh Olympia' lập thêm kỷ lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại cuộc thi tháng 2, quý III vừa lên sóng, Nguyễn Bá Vinh giành tối đa 160 điểm ở vòng thi Tăng tốc. Đây là kỷ lục thứ 2 của cậu tại "Đường lên đỉnh Olympia".

Với 460 điểm đạt được ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 3, tháng 2, quý III, Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) đã san bằng kỷ lục suốt 19 năm của chương trình. Nhờ thành tích này, nam sinh 17 tuổi trở thành tâm điểm trên truyền thông những ngày qua.

Tại cuộc thi tháng 2, quý III vừa lên sóng, Bá Vinh tiếp tục gây ấn tượng khi có cho mình kỷ lục thứ 2 tại sân chơi Olympia. Đó là giành điểm số tối đa 160 cho 4/4 câu trả lời đúng và nhanh nhất ở vòng thi Tăng tốc.

Sau 34 trận của Olympia năm 19 đã lên sóng, Bá Vinh là thí sinh thứ 3 làm được điều này sau Cấn Thái Hoàng (THPT Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Lê Gia Thịnh (THPT chuyên Vị Thanh, Hậu Giang).

Bên cạnh đó, nam sinh Cần Thơ còn liên tục dẫn đầu về điểm số ở 4 vòng thi và về nhất với 320 điểm.

 
 Bá Vinh liên tiếp có cho mình 2 kỷ lục ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.
Bá Vinh liên tiếp có cho mình 2 kỷ lục ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.



Ba bạn chơi của Bá Vinh ở cuộc thi tháng này là Vũ Văn Thành (THPT Điềm Thụy, Thái Nguyên), Nguyễn Đại Nghĩa (PT Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM, TP.HCM) và Nguyễn Văn Lộc THPT (chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngay từ vòng Khởi động, Bá Vinh đã chiếm ưu thế về điểm số với 80 điểm, tương đương 8/12 câu trả lời đúng. Trong khi đó, Văn Lộc có 60 điểm, Đại Nghĩa 50 điểm, Văn Thành 40 điểm.

Chướng ngại vật 10 chữ cái của cuộc thi tháng khiến 4 thí sinh gặp khá nhiều khó khăn. Văn Thành, Văn Lộc lần lượt dừng cuộc chơi do bấm nhầm chuông và trả lời sai.

Sau khi một góc hình ảnh dùng một hàng ngang gợi ý được lật mở, Bá Vinh tìm ra từ khóa Nguyễn Hiền và ghi thêm 60 điểm. Nhờ đó, cậu vững chắc ở vị trí dẫn đầu với 150 điểm. Lúc này, Văn Lộc có 70 điểm, Đại Nghĩa 50 điểm, Văn Thành 40 điểm.


 

Bá Vinh cảm thấy bất ngờ khi giành được điểm Tăng tốc tối đa ở cuộc thi tháng. Ảnh cắt từ clip.
Bá Vinh cảm thấy bất ngờ khi giành được điểm Tăng tốc tối đa ở cuộc thi tháng. Ảnh cắt từ clip.



Với 4/4 câu trả lời đúng và nhanh nhất ở vòng Tăng tốc, Bá Vinh đạt tối đa 160 điểm. Sau vòng thi, nam sinh nói cậu rất bất ngờ khi đạt thành tích này.

Trải qua 3 vòng, Bá Vinh chạm tới mốc 310 điểm, bỏ khá xa các bạn chơi. Cụ thể, Đại Nghĩa có 130 điểm, Văn Lộc và Văn Thành cùng 100 điểm.

Lựa chọn gói 40 điểm để Về đích, Bá Vinh trở về chỗ khi quỹ điểm là 320. Với 215 điểm, Đại Nghĩa về nhì cuộc thi tháng này. Giải ba được trao cho Văn Lộc, Văn Thành với lần lượt 170 và 45 điểm.

Khán giả sẽ gặp lại Nguyễn Bá Vinh ở trận thi quý III, sẽ lên sóng vào ngày 9/6 tới.

Thiên Nhi (zing)
Clip VTV

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.