9X khởi nghiệp từ trồng hoa hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ sự đam mê và ham học hỏi, anh Trần Mạnh Cường (SN 1993) đã khởi nghiệp thành công với vườn hoa hồng có quy mô hơn 2.000 m2, cho thu nhập trung bình 20-30 triệu đồng/tháng.
Nói về cái duyên với nghề trồng hoa hồng, anh Cường cho biết: “Gia đình tôi ở tỉnh Thái Bình, có nghề trồng hoa cảnh lâu năm. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp ngành Lâm sinh và Quản lý môi trường (Đại học Nông nghiệp Hà Nội), tôi xin làm việc ở một công ty phân bón tại Gia Lai. Trong thời gian làm việc ở đây, nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng khá thuận lợi để trồng hoa hồng nên tôi quyết định khởi nghiệp bằng cách gây dựng một vườn hoa cho riêng mình”.
 Anh Trần Mạnh Cường đang chăm sóc các gốc hồng bonsai. Ảnh T.B
Anh Trần Mạnh Cường đang chăm sóc các gốc hồng bonsai. Ảnh T.B
Để biến ý tưởng thành hiện thực, ngoài kinh nghiệm của gia đình, năm 2018, anh Cường đã đến những vườn trồng hoa hồng ở huyện Mê Linh (Hà Nội) và TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để học hỏi thêm. Đến đầu năm 2019, nhận thấy đã đủ điều kiện khởi nghiệp, anh thuê 2.000 m2 ở địa chỉ 595 đường Lê Duẩn (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) để trồng hoa hồng. Bước đầu, anh Cường được bố mẹ cho một số cây hồng trồng lâu năm trong vườn nhà. Ngoài các giống hồng ngoại, anh còn tìm đến các tỉnh Lào Cai, Sơn La và TP. Hải Phòng để tìm mua nhiều giống hồng cổ về chiết, ghép, nhân giống.
“Muốn có một cây con khỏe, sinh trưởng tốt thì cây mẹ phải khỏe mạnh. Do Gia Lai khá thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu nên các cây hoa hồng đem từ ngoài Bắc vào đều phát triển tốt”-anh Cường cho biết. Theo anh, khi chiết phải chọn các cành khỏe, có 2-3 nhánh, tốt nhất là cành vừa tàn bông khoảng 3-4 ngày. Sau 3 tháng thì có thể xuất bán cây con. So với giống hồng nội, hồng ngoại khó trồng hơn do sự khác biệt về thời tiết, chất đất. Quá trình chăm sóc đòi hỏi người làm vườn phải thực sự am hiểu đặc tính của từng loài để điều chỉnh lượng nước, bón phân hữu cơ theo từng giai đoạn, chú ý cắt tỉa để cây sinh trưởng ổn định.
Nhằm tạo sự khác biệt, anh Cường đã nghiên cứu tạo ra những cây hoa hồng bon sai. Để có một sản phẩm bonsai dáng thế đẹp, anh phải dày công chăm sóc từ khi cây còn non, cắt tỉa cành, định hình dáng cây. Cũng chính vì sự dày công này mà nhiều gốc hồng bonsai có giá cả triệu đồng/gốc; loại bình thường cũng tầm 350.000 đồng/gốc.
Để tiếp cận thị trường tốt hơn, anh Cường thường đăng tải hình ảnh, thông tin các loại hoa tại vườn trên trang facebook “Vườn hoa Gia Lai”. Với những người đam mê hoa hồng, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc. Ông Trần Văn Hà (đường Lạc Long Quân, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku)-một khách quen chia sẻ: “Chủ vườn khá trẻ nhưng lại đam mê và biết cách chăm sóc hoa hồng. Đặc biệt, những giống hồng cổ tại vườn vẫn giữ được màu sắc và mùi hương vốn có, chưa bị lai tạp với các giống khác. Nhà tôi có sân vườn nên thường đến đây mua hoa và được anh Cường hướng dẫn tận tình”.
Hiện tại, vườn hồng của anh Cường có hơn 9.000 chậu hoa hồng với hơn 50 loài khác nhau, trong đó chủ yếu là hồng ngoại và một số hồng cổ. Mỗi tháng, anh Cường xuất bán gần 1.000 chậu hoa, phân phối sỉ cho các cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Hồng ngoại có giá dao động từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng/cây; hồng cổ có giá từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng/cây. Ngoài chiết, ghép để bán cây, anh Cường còn nhận tư vấn, thiết kế sân vườn trồng hoa hồng.                                                                                                                                          
 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.