75 kiến nghị của người trẻ hiến kế cho tổ chức Đoàn Thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại hội nghị lấy ý kiến ý của của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đã có 75 đề xuất, kiến nghị.
Chiều 29.3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến góp ý của của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với sự tham dự và chủ trì của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.
Tại hội nghị đã có 21 ý kiến với 75 đề xuất, kiến nghị góp ý cho Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Ngoài ra, Ban tổ chức nhận được 130 tham luận, ý kiến của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên.

Hội nghị diễn ra tại điểm cầu T.Ư Đoàn. Ảnh: Nhật Nam
Hội nghị diễn ra tại điểm cầu T.Ư Đoàn. Ảnh: Nhật Nam
Thanh niên cần hỗ trợ hiện thực hoá ý tưởng
Nhiều ý kiến của các trí thức trẻ cho rằng, Đoàn cần tạo môi trường sáng tạo hỗ trợ các tri thức trẻ hiện thực hóa các sáng kiến. Anh Lê Văn Lịch (PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2022, giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho rằng cần phát triển môi trường nghiên cứu sáng tạo, bởi xu hướng toàn cầu hóa có nhiều thay đổi nhanh chóng, nguồn nhân lực là yếu tố dành phần thắng trong phát triển kinh tế.
Theo anh Lịch, cần thiết xây dựng các nguồn quỹ và kết nối các nguồn lực để đồng hành và hỗ trợ việc hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của thanh niên, đặc biệt là các ý tưởng và sáng kiến nhằm giaỉ quyết các vấn đề thực tiễn cấp thiết của đất nước.
“Hiện nay, nhà nước, các bộ, ban, ngành và các doanh nghiệp đang triển khai nhiều quỹ nghiên cứu. Tuy nhiên, rất ít quỹ nghiên cứu dành riêng cho tri thức trẻ. Sự ra đời các quỹ phát triển khoa học công nghệ cho đoàn viên, tri thức trẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo tiền đề để các nhà khoa học trẻ trưởng thành, nhanh chóng trở thành các cán bộ nòng cốt đóng góp vào thành tựu chung của nền khoa học nước nhà và góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ trong nước”, anh Lịch nói.

PGS Lê Văn Lịch góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nhật Nam
PGS Lê Văn Lịch góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nhật Nam
Sinh viên Nguyễn Đình Hoàng Phúc (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM) cho rằng, cơ sở vật chất của hầu hết các trường chưa đáp ứng đủ nhu nghiên cứu sáng tạo của sinh viên. Đặc biệt, phần lớn các ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên chủ yếu vẫn nằm trong khuôn khổ các cuộc thi, chưa được chú trọng đầu tư để hiện thực hóa vào cuộc sống.
Theo Hoàng Phúc để thúc đẩy sự sáng tạo trong học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên, cần sự đầu tư, nâng cấp cơ sở vật ở các trường. Đồng thời, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng khuyến khích sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của học sinh, sinh viên; không đặt nặng thi cử, thành tích. Bên cạnh đó là phát triển các đội nhóm, mạng lưới nghiên cứu để huy động trí tuệ tập thể.
Cần đổi mới phương thức giáo dục
Tại hội nghị, nhiều ý kiến góp ý về việc tổ chức Đoàn cần đổi mới phương thức giáo dục thanh niên. Bạn Châu Phú Vinh (sinh viên Học viện An ninh Nhân dân) cho rằng, đời sống văn hóa, thông tin ngày càng phong phú đặt ra thách thức cho công tác giáo dục của Đoàn, đặc biệt là sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội.
“Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục để tăng sức đề kháng cho bạn trẻ làm chủ bản thân trước các thông tin xấu độc trên mạng xã hội”, Vinh nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm chù trì và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Nam
Anh Nguyễn Tường Lâm chù trì và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Nam
Theo Vinh, ở đâu có đoàn viên, thanh niên, Đoàn mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp một cách linh hoạt. “Đoàn cần linh hoạt thành lập tổ chức Đoàn, chi hội trên không gian mạng mà không phụ thuộc vào không gian, thời gian nhưng vẫn đảm bảo tôn chỉ, mục đích và hiệu quả hoạt động”, Vinh đề xuất.
Nguyễn Hùng Đan Anh (học sinh lớp 11A5 Trường THPT Ngô Quyền, Đồng Nai) cũng cho rằng trong đại dịch vừa qua, học sinh, sinh viên phải thường xuyên sử dụng mạng xã hội, bên cạnh mặt tích cực của công nghệ thông tin, có những hạn chế như thường xuyên sử dụng mạng, nên dễ bị chi phối bởi các thông tin trên internet (mạng truyền thông, mạng xã hội).
Vì vậy, Đan Anh mong được trang bị đầy đủ những kiến thức, nhận thức, có ý thức chọn lọc thông tin đúng, thông tin tốt để tiếp nhận, hạn chế, loại bỏ thông tin xấu, độc
Anh Hà Thành Đạt (giảng viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên sử dụng tốt và hiệu quả công cụ chuyển đổi số.
Theo anh Đạt, việc trang bị kiến thức cho bạn trẻ không chỉ dừng lại ở việc sử dụng hiệu quả công cụ chuyển đổi số để phục vụ bản thân trong học tập, rèn luyện. Đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng đi đầu sử dụng các sản phẩm, thiết chế chuyển đổi số do các tổ chức, chính quyền triển khai; đồng thời, lan tỏa rộng rãi cho cộng đồng, xã hội.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, các hiến kế đầy tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu sẽ là căn cứ quan trọng để BCH T.Ư Đoàn tiếp tục nghiên cứu, thảo luận trong quá trình xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đảm bảo xác thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi nói chung và trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước nói riêng.
Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.