6 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Huế đang nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong số 19 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, hiện 6 người nguy kịch, 13 người bệnh nặng.
Sáng 7/8, theo tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến nay tỉnh đã tổ chức cách ly y tế tập trung 2.131 người, cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 10.145 người và  khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 10.849 người.
Địa phương đã thực hiện xét nghiệm 25.827 mẫu, đã có kết quả 23.797 mẫu, tất cả đều âm tính. Hiện tổng số người từ vùng dịch trở về địa bàn về Thừa Thiên - Huế chưa qua 14 ngày là 24.051 người. Trong đó, về từ Đà Nẵng 17.828 người, Quảng Nam 1.779 người, Quảng Ngãi 542 người, TP.HCM 1.844 người, Hà Nội 1.691 người, Đắk Lắk 241 người, Hà Nam 2 người, Đồng Nai 115 người; Thái Bình 9 người.

Trong số 19 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, hiện 6 người nguy kịch, 13 người bệnh nặng.
Trong số 19 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, hiện 6 người nguy kịch, 13 người bệnh nặng.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định chuyển lại trạng thái các bệnh viện gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, Bệnh viện Đa khoa Chân Mây, Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Phong - Da liễu sang thực hiện nhiệm vụ thu dung người nghi nhiễm SARS-COV-2, những người đi từ vùng dịch về địa bàn Thừa Thiên - Huế và tổ chức điều trị bệnh nhân Covid-19 với tổng số 260 giường bệnh.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Y Dược Huế cũng được giao chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để tiếp nhận bệnh nhân nghi mắc Covid-19. Trường này cũng được đề nghị tăng cường huy động thêm lực lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, học viên, sinh viên hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố và các chốt kiểm tra trong việc thực hiện kiểm tra y tế, truy vết, đo thân nhiệt và điều trị...   
Hiện có 19 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế. Các bệnh nhân này đều được chuyển đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam.
Trong số 19 bệnh nhân này, hiện 6 bệnh nhân đang nguy kịch, 13 bệnh nhân bệnh nặng. Các trường hợp nguy kịch là các bệnh nhân 436, 430, 431, 418, 438 và 456. Đây là các bệnh nhân bị mắc các bệnh nền nặng như suy thận mạn, đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư…

Có thể bạn quan tâm

Đừng coi thường sức khỏe người tiêu dùng

Đừng coi thường sức khỏe người tiêu dùng

Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ kẹo Kera không hứa hẹn sẽ thanh lọc được thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) vàng thau lẫn lộn, nhưng là lời răn đe nặng ký với những kẻ đang tiếp tay cho sản phẩm kém chất lượng, coi thường người tiêu dùng.

Gia tăng bệnh không lây nhiễm

Gia tăng bệnh không lây nhiễm

(GLO)- Hàng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận và thăm khám cho trên 1.000 trường hợp. Hai phần ba trong số này là bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch…

Thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Ảnh nguồn moh.gov.vn

Mỗi năm, Việt Nam có hơn 103.000 người tử vong liên quan đến thuốc lá

(GLO)- Mới đây, tại tọa đàm “Ảnh hưởng của ngành thuốc lá tới môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam-Thực trạng và giải pháp” do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phối hợp với Trung tâm Bảo vệ môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu tổ chức ở Hà Nội, các chuyên gia thông tin: