Pleiku xử phạt 2 trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong quý I-2025, đoàn kiểm tra liên ngành TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức 2 đợt kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra kết hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Pleiku.

trong-quy-i-doan-kiem-tra-lien-nganh-cua-thanh-pho-da-kiem-tra-29-co-so-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-tren-dia-ban-anh-nhat-hao.jpg
Trong Quý I, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Ảnh: Bá Bính

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 2 cơ sở vi phạm quy định về ATTP. Cụ thể, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mai (hẻm 197 Lê Lợi, tổ 6, phường Hội Thương) chuyên sản xuất nem, chả vi phạm với lỗi khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh và hộ kinh doanh Lê Thanh Hiệp (65 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư) kinh doanh dịch vụ ăn uống sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang.

Đoàn kiểm tra tham mưu cho UBND TP. Pleiku ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hộ trên là 8 triệu đồng (hộ bà Mai bị phạt 6 triệu đồng, hộ ông Hiệp bị xử phạt 2 triệu đồng).

Ngoài ra, trong quý I-2025, UBND TP. Pleiku cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP cho 16 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null