Bệnh viện Quân y 121 chuẩn bị triển khai thụ tinh trong ống nghiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bệnh viện Quân y 121 đang tích cực chuẩn bị triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phục vụ nhu cầu thiết thực của nhiều cặp vợ chồng.

Đại tá, PGS.TS Vũ Nhất Định, Phó giám đốc Học viện Quân y, và đại tá, PGS.TS Trịnh Thế Sơn, Giám đốc Viện mô phôi lâm sàng Quân đội, cùng thành viên đoàn công tác vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121 triển khai những công việc cần thiết nhằm hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tham dự chương trình làm việc có thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9, phát biểu trong chương trình làm việc với Học viện Quân y. ẢNH: QUANG MINH NHẬT
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9, phát biểu trong chương trình làm việc với Học viện Quân y. ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Báo cáo trong chương trình làm việc cho biết, tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có hơn 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. Trong số này, khoảng 50% là cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30. Đặc biệt, tỷ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có thai) đang gia tăng đến 15-20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh.

Vợ chồng vô sinh, hiếm muộn cũng là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện xu hướng mức sinh thấp hiện nay. Khu vực ĐBSCL hiện có mức sinh thực tế đều dưới mức sinh thay thế. Tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn tại khu vực này đang gia tăng, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Hiện nay, các cặp vợ chồng hiếm muộn tại ĐBSCL thường phải di chuyển đến các thành phố lớn như TP.HCM để điều trị, gây tốn kém thời gian và chi phí.

Thầy thuốc ưu tú, đại tá, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết bệnh viện đang chuẩn bị nhân sự, bố trí mặt bằng, tạo nguồn kinh phí và tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo Quân khu 9, sự chỉ đạo, giúp đỡ chí tình từ Học viện Quân y mà trực tiếp là Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội để có thể triển khai thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Quân y 121 trong thời gian sớm nhất.

Đại tá, PGS.TS Vũ Nhất Định, Phó giám đốc Học viện Quân y, đề nghị Bệnh viện Quân y 121 đẩy nhanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự và tạo điều kiện tốt nhất để các chuyên gia đến chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng; cử bác sĩ, kỹ thuật viên tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, tập huấn... Nhiều khả năng, trong năm 2025, Bệnh viện Quân y 121 sẽ triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo QUANG MINH NHẬT (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Rối loạn tâm thần gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội

Rối loạn tâm thần gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội

(GLO)- L.T.S: Tình trạng rối loạn tâm thần đang có chiều hướng gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ phải điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần như: trầm cảm, stress, mất ngủ, rối loạn lo âu, loạn thần do rượu, ma túy…

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

305 nhãn hiệu sữa giả được đăng ký tại Hòa Bình, cán bộ y tế cũng phát hoảng

Trong số 573 nhãn hiệu sữa bột giả mới được công bố có đến 305 nhãn hiệu được nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Một cán bộ Sở Y tế Hoà Bình cũng phải thốt lên đây là chuyện "khủng khiếp", người dân có quyền nghi ngờ có khuất tất.

Căng thẳng dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm

Căng thẳng dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn xem nhẹ căng thẳng, đôi khi không nhận ra bản thân đang gặp stress. Thế nhưng, theo các nghiên cứu, căng thẳng kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ trầm cảm, mất ngủ, thậm chí gây ra bệnh tự miễn dịch, ung thư, tim mạch.

Gia Lai nhiều ca sởi biến chứng nặng ở trẻ không tiêm vắc xin

Gia Lai nhiều ca sởi biến chứng nặng ở trẻ không tiêm vắc xin

(GLO)- Cuối tháng 3 vừa qua, Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhi (SN 2020) tử vong nghi do sởi biến chứng nặng. Trường hợp này chưa tiêm vắc xin phòng bệnh sởi. Thống kê cho thấy, hầu hết các ca sởi, nghi sởi biến chứng nặng tại tỉnh đều rơi vào trường hợp không tiêm vắc xin hoặc tiêm không đầy đủ.