Ký sinh trùng 10 cm sống trong mắt bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một ký sinh trùng dài 10 cm sống trong mắt nữ bệnh nhân đã được các bác sĩ lấy ra an toàn, tránh cho người bệnh bị tổn thương giác mạc. Tên của loại ký sinh trùng này đang được xác định.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị nữ bệnh nhân N.N.T, 53 tuổi, ở Hà Nam đến khám với tình trạng đau nhức mắt kéo dài, kèm cảm giác cộm, chảy nước mắt liên tục và ngứa râm ran.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sau khám chuyên sâu và xét nghiệm, các bác sĩ đã phát hiện một ký sinh trùng đang ký sinh trong mắt bệnh nhân.

Ký sinh trùng chưa rõ tên gọi dài 10 cm được lấy ra từ mắt nữ bệnh nhân. ẢNH: THANH ĐẶNG
Ký sinh trùng chưa rõ tên gọi dài 10 cm được lấy ra từ mắt nữ bệnh nhân. ẢNH: THANH ĐẶNG

Sau khi phát hiện, ký sinh trùng có chiều dài 10 cm đã được lấy ra từ mắt bệnh nhân. Mẫu vật hiện đang được phân tích tại phòng xét nghiệm ký sinh trùng học để định danh và phân tích thêm, khoảng 2 - 3 ngày sẽ có kết quả về loài ký sinh trùng này.

Bệnh nhân cho biết, trước khi đến khám, bệnh nhân đã tự nhỏ thuốc mắt tại nhà nhưng tình trạng cộm, ngứa và đau nhức không cải thiện.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), với ca bệnh trên, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, ký sinh trùng có thể gây viêm nhiễm kéo dài, tổn thương giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí dẫn đến mù lòa.

Bác sĩ Huyền cũng lưu ý, ký sinh trùng không chỉ gây bệnh ở đường tiêu hóa mà có thể xâm nhập vào các cơ quan quan trọng như mắt, não, phổi, gan, hoặc tim và gây ra những biến chứng nặng nề nếu không được phát hiện sớm.

Đáng lo ngại hơn, ký sinh trùng có thể tồn tại âm thầm trong cơ thể nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mà không bộc lộ triệu chứng rõ rệt.

Một số biểu hiện ban đầu do nhiễm ký sinh trùng thường gặp là đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân, rối loạn tiêu hóa, dị ứng tái phát, nổi mẩn ngứa toàn thân, sụt cân nhanh hoặc các triệu chứng bất thường ở mắt như đỏ, ngứa, chảy nước mắt thường xuyên, có thể dễ dàng bị bỏ qua.

Theo Liên Châu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null