48 năm những thành tựu đáng tự hào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-3-1975 mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng và kháng chiến của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Từ đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, đồng bào các dân tộc tỉnh nhà cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trang sử hào hùng

Trong Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Chiến dịch giao, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quân và dân các dân tộc Gia Lai phối hợp cùng quân chủ lực Tây Nguyên đã liên tục tiến công và nổi dậy tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng ngụy quân, ngụy quyền, giành toàn bộ chính quyền về tay Nhân dân.

Trên khắp các địa phương trong tỉnh, từ quận lỵ Pleiku, An Khê, Phú Bổn đến vùng nông thôn, dọc biên giới đều rợp bóng cờ báo tin vui đại thắng. Thắng lợi của Gia Lai cùng các tỉnh Tây Nguyên đã góp phần thúc đẩy sự suy sụp nhanh chóng của ngụy quân, ngụy quyền, tạo thuận lợi để quân và dân ta tấn công, nổi dậy giải phóng các tỉnh đồng bằng miền Trung, Đông Nam Bộ, tiến đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực. Ảnh: Hòa Carol

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực. Ảnh: Hòa Carol

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, cùng với cả nước, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập. Qua các kỳ đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, lãnh đạo Nhân dân nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh, phát triển sản xuất, từng bước ổn định, nâng cao đời sống.

Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua gian khổ hy sinh, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định đời sống người dân, trấn áp kịp thời bọn phản động FULRO và các tổ chức, đảng phái phản động khác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tiếp theo.

Chỉ sau hơn 1 năm giải phóng, từ một địa bàn bị chiến tranh tàn phá kiệt quệ, hơn 1/3 số dân bị đói phải cứu trợ đã trở lại nhịp sống hòa bình, kinh tế-xã hội ổn định, trật tự an ninh đảm bảo, chính quyền cơ sở được củng cố; đồng bào các dân tộc đều được hưởng các chính sách tự do, bình đẳng, mọi công dân đều được tạo điều kiện vươn lên trong xã hội, làm chủ cuộc sống.

Đến năm 1985, Gia Lai đã vượt qua khó khăn, vươn lên đạt những thành tích mới trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Tổng sản phẩm xã hội tăng 1,39 lần, thu nhập quốc dân tăng 1,45 lần so với năm 1976; cơ bản đã giải quyết vấn đề lương thực tại chỗ; định canh, định cư được hơn 1/4 đồng bào các dân tộc, từng bước tiến tới xóa nạn mù chữ, hạn chế bệnh sốt rét...

Thành phố Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Phan Nguyên

Thành phố Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Phan Nguyên

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo (năm 1986), nhất là sau hơn 30 năm tái lập tỉnh (năm 1991), Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, vừa làm, vừa học, vận dụng sáng tạo đường lối, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, tích cực hợp tác và kêu gọi đầu tư phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu to lớn.

Hiện nay, Gia Lai đang trên đà phát triển bền vững, trở thành vùng đất sôi động, giàu tiềm năng, là nơi giao lưu, gặp gỡ của văn hóa và phát triển kinh tế của khu vực Tây Nguyên và Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.

Gia Lai đang trên đà phát triển bền vững, trở thành vùng đất sôi động, giàu tiềm năng, là nơi giao lưu, gặp gỡ của văn hóa. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Gia Lai đang trên đà phát triển bền vững, trở thành vùng đất sôi động, giàu tiềm năng, là nơi giao lưu, gặp gỡ của văn hóa. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Để đạt được những thành tựu, trước hết là nhờ đường lối cách mạng đúng đắn, nhất là chủ trương đổi mới và chiến lược hội nhập của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được Đảng bộ tỉnh tiếp thu, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn.

Các thế hệ cán bộ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã cùng nhau đoàn kết, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền lợi của Nhân dân, phấn đấu bền bỉ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, vì sự phát triển và hội nhập toàn diện của tỉnh trong thời kỳ mới.

Chung tay xây dựng Gia Lai mạnh giàu

Sau nhiều năm nỗ lực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, triển khai các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,83% (tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt 11,3%; giai đoạn 2010-2015 đạt 7,05%).

Năm 2022, GRDP đạt 9,27%. Quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên (năm 2011 thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu đồng, năm 2015 đạt 35 triệu, năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, năm 2022 đạt 60,45 triệu đồng).

Thu ngân sách từ sau giải phóng đến năm 1991 chỉ đạt 40 tỷ đồng, năm 2001 đạt 256 tỷ đồng, nhưng đến năm 2022 đã đạt 5.474 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2001-2005 đạt gần 13 ngàn tỷ đồng; giai đoạn 2006-2010 đạt trên 31,5 ngàn tỷ đồng; 2015 đến 2020 đạt 114.403 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 13,95%; riêng năm 2022 ước đạt 40.000 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu hút đầu tư có bước khởi sắc, các dự án đầu tư không ngừng tăng lên cả về số lượng lẫn quy mô, lĩnh vực đầu tư ngày càng đa dạng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều thành tựu quan trọng (toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện, 91 xã, 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 104 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số); bình quân đạt 16,06 tiêu chí nông thôn mới/xã.

Gia Lai đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Ảnh: Trần Dung

Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa-xã hội, thể dục thể thao, khoa học-công nghệ, y tế, báo chí truyền thông… có những chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh (năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,96%). Quốc phòng-an ninh được củng cố vững chắc, chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tận tụy với công việc của cán bộ, đảng viên.

Toàn Đảng bộ hiện có 65.128 đảng viên, trong đó có nhiều tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua thực tế đã xuất hiện nhiều tấm gương của các tập thể và cá nhân tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, quyền làm chủ của người dân được phát huy, người dân ngày càng tin vào Đảng, Nhà nước và tin vào tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Gia Lai đã vượt qua khó khăn, vươn lên đạt những thành tích mới trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Ảnh: Phạm Quý

Gia Lai đã vượt qua khó khăn, vươn lên đạt những thành tích mới trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Ảnh: Phạm Quý

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra, quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên, đòi hỏi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và mỗi người dân trên tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), nhất là 4 chương trình trọng tâm: tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó, tạo cơ sở cho việc tăng tốc, phát triển toàn diện trong những năm đến, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

HUỲNH THẾ MẠNH

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null