3 học sinh mắc não mô cầu, có 1 em tử vong: Ai cần uống thuốc dự phòng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 3 học sinh mắc não mô cầu nhóm B tại cùng 1 trường, trong đó 1 em đã tử vong. Ngành Y tế đang rà soát người tiếp xúc gần để chỉ định kháng sinh dự phòng, ngăn nguy cơ lây lan.

Ngày 16-10, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin về chùm ca bệnh do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) khiến 1 học sinh tử vong, 2 em đang điều trị tại bệnh viện. Ngành Y tế đang khẩn trương điều tra dịch tễ, rà soát người tiếp xúc gần và triển khai các biện pháp phòng bệnh.

3-hoc-sinh-mac-nao-mo-cau-1-em-tu-vong-ai-can-uong-thuoc-du-phong.jpg
Nhân viên y tế phối hợp với Trường THCS Hai Bà Trưng rà soát người tiếp xúc gần, triển khai kháng sinh dự phòng, hướng dẫn vệ sinh và theo dõi sức khỏe học sinh. Ảnh: Sở Y tế TP. HCM

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC), ngày 14-10, 1 học sinh (SN 2014) được chẩn đoán mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhi không qua khỏi. Kết quả xét nghiệm xác định em nhiễm não mô cầu nhóm B.

Cùng ngày, 1 học sinh khác cùng trường nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B.

Ngày 15-10 tiếp tục có 1 học sinh khác, ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và nhập viện. Kết quả xét nghiệm xác nhận em mắc bệnh. 2 bệnh nhi hiện đang được điều trị, theo dõi sức khỏe.

Trước tình hình trên, ngành Y tế thành phố phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương rà soát những người tiếp xúc với các ca bệnh để xác định đối tượng cần uống kháng sinh dự phòng.

Theo khuyến cáo y tế, người tiếp xúc gần với bệnh nhân não mô cầu, như người sống cùng nhà hoặc người tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp, cần được đánh giá để sử dụng kháng sinh dự phòng theo chỉ định chuyên môn.

Đối với trường học, cơ quan y tế sẽ xác định cụ thể những học sinh, giáo viên và người liên quan thuộc diện nguy cơ. Phụ huynh không tự ý mua thuốc cho trẻ sử dụng mà cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế.

Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và diễn tiến nghiêm trọng trong thời gian ngắn. Các dấu hiệu cần chú ý gồm: sốt, đau đầu, nôn ói, cứng gáy, phát ban bất thường hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Bệnh thường lây truyền qua đường hô hấp từ người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn thông qua các hành vi như ho, hắt hơi, nói chuyện, tiếp xúc với các giọt bắn đường hô hấp hoặc dùng chung vật dụng cá nhân. Thời gian ủ bệnh trung bình kéo dài từ 3-4 ngày.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh đường hô hấp và chủ động đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, đặc biệt nếu từng tiếp xúc gần với người bệnh.

Vaccine phòng não mô cầu nhóm B hiện đã có, nhưng không thay thế kháng sinh dự phòng đối với người tiếp xúc gần thuộc diện được chỉ định.

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null