120 xe hàng Trung Quốc bị tấn công, ASEAN kêu gọi các bên ở Myanmar hết sức kiềm chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Reuters ngày 24/11 dẫn nguồn tin từ báo Global New Light của Myanmar rằng, các nhóm nổi dậy đã dùng máy bay không người lái thả bom vào bãi xe của một công ty tại cửa khẩu Kyinsankyawt ở biên giới Myanmar - Trung Quốc vào 9h 45 sáng 23/11 (giờ địa phương), khiến 120 chiếc xe hàng bốc cháy.
ASEAN kêu gọi các bên ở Myanmar hết sức kiềm chế, chấm dứt xung đột. Nguồn: al Jazeera

ASEAN kêu gọi các bên ở Myanmar hết sức kiềm chế, chấm dứt xung đột. Nguồn: al Jazeera

"Khoảng 120 trong số 258 xe chở hàng gia dụng, hàng tiêu dùng, quần áo và vật liệu xây dựng đã bị lửa thiêu rụi" - báo Global New Light đưa tin, cho rằng "Liên minh 3 anh em" (liên minh đối lập từng thực hiện cuộc tấn công chống lại chính quyền quân sự Myanmar cách đây 1 tháng) đứng sau vụ việc.

Tuy nhiên, ông Li Kyar Win, người phát ngôn của Đội quân Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA), phủ nhận việc phóng hỏa đốt đoàn xe. MNDAA là lực lượng nổi dậy thuộc Liên minh 3 anh em.

Chính quyền quân sự Myanmar đã mất quyền kiểm soát một số thị trấn, đồn quân sự ở vùng đông bắc và nhiều nơi ở Myanmar, khi họ đối mặt với cuộc tấn công phối hợp lớn nhất của các nhóm nổi dậy kể từ khi lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021.

Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 2 triệu người ở các vùng khác nhau của Myanmar đã phải di tản do giao tranh gia tăng.

Vụ đoàn xe bị tấn công diễn ra trong bối cảnh đại sứ Trung Quốc tại Myanmar Chen Hai gặp các quan chức hàng đầu Myanmar ở thủ đô Naypyidaw, để thảo luận về tình hình biên giới hai nước.

Quan ngại trước tình hình, ngày 24/11, Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhóm họp và ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang xung đột ở Myanmar.

Ngoại trưởng các nước ASEAN kêu gọi đưa công dân các nước trong khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột về nước an toàn, tất cả các bên kiềm chế tối đa và chấm dứt lập tức mọi hình thức bạo lực, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ và đảm bảo an toàn cho thường dân.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi chính quyền Myanmar và các bên liên quan hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, đảm bảo hoạt động di chuyển nhanh chóng và an toàn để sơ tán công dân nước ngoài đang bị mắc kẹt, đưa họ về nước an toàn với sự phối hợp của Đại sứ quán các nước liên quan.

Ngoại trưởng các nước ASEAN cũng nhấn mạnh rằng, hòa bình và thống nhất của Myanmar là lợi ích của cả khối, tái khẳng định cam kết hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp hòa bình và lâu dài cho cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua việc thực hiện đầy đủ và nhanh chóng Đồng thuận 5 điểm vì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null