10X đam mê nghiên cứu khoa học chinh phục học bổng 9 trường Đại học Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới 18 tuổi, Hải Ly có một bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, đam mê nghiên cứu khoa học và chinh phục hàng loạt học bổng danh giá từ các trường Đại học tại Mỹ
Giành học bổng từ 9 trường Đại học Mỹ
Nguyễn Hải Ly (sinh năm 2002), cựu học sinh chuyên Hóa trường THPT Amsterdam xuất sắc chinh phục học bổng từ 9 trường Đại học danh giá của Mỹ.
Cuối tháng 8.2021, Ly dự định sẽ qua Mỹ nhập học tại trường Đại học Dartmouth để bắt đầu kỳ học đầu tiên.

Cựu sinh viên trường THPT Amsterdam xuất sắc chinh phục học bổng từ 9 trường Đại học của Mỹ. Ảnh: NVCC
Cựu sinh viên trường THPT Amsterdam xuất sắc chinh phục học bổng từ 9 trường Đại học của Mỹ. Ảnh: NVCC
Ly chia sẻ, từ những năm học cấp 2 em đã nung nấu dự định đi du học, nhưng lên cấp 3 mới thật sự toàn tâm chuẩn bị cho mục tiêu này.
Em luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để vươn tới và được trải nghiệm nhiều hơn với niềm đam mê của mình. Vì thế em đã nộp hồ sơ xin học bổng vào trên dưới 30 trường đại học ở Mỹ để cơ hội của mình rộng mở nhất có thể.
Trong số 9 trường Đại học trúng tuyển, Ly như vỡ òa cảm xúc khi biết tin mình được học bổng vào trường Đại học Dartmouth (Mỹ).
Đây là ngôi trường thuộc khối Ivy League danh giá, xếp thứ 12 ở Mỹ (theo US News & World Report) và tỉ lệ chấp thuận du học sinh của trường chưa tới 9%. Học bổng trị giá 300.000 USD (tương đương khoảng 7 tỉ đồng).
Ngoài ra, một số học bổng ở các trường Đại học Drexel, Temple hay Purdue cũng trao cho Ly một số danh hiệu dành cho tân sinh viên.

Hải Ly chụp hình cùng các bạn trong lớp. Ảnh: NVCC
Hải Ly chụp hình cùng các bạn trong lớp. Ảnh: NVCC
Để có được những học bổng danh giá đó, Ly cho hay, mọi thành quả không phải ngẫu nhiên mà có được, việc tìm kiếm học bổng cũng vậy.
Đó như một cuộc chạy marathon đường dài, mọi người không nên ngại khó, ngại khổ, giữ vững tinh thần và liên tục tìm kiếm các cơ hội giành học bổng.
Trong quá trình nộp hồ sơ, bài luận là thế mạnh để em thể hiện bản thân và cá tính, đồng thời cũng là yếu tố khó khăn nhất. “Em đã phải đắn đo suy nghĩ và sửa lại rất nhiều bản thảo để có được bản cuối cùng hoàn chỉnh và ưng ý nhất”, Ly cho hay.
Ý tưởng táo bạo luôn đến trong thời điểm chẳng ai ngờ được. Ly hoàn đã chỉnh bộ hồ sơ với bài luận tổng thể về chính con người mình trong phòng thí nghiệm, câu lạc bộ tranh biện, tổ chức trại hè, hội chợ khoa học, diễn thuyết ở các cuộc thi.
"Qua những phân cảnh quen thuộc đó, em lột tả tính cách và thiên hướng của bản thân bằng việc lồng ghép thêm hình tượng virus.
Mặc dù, khá tiêu cực nhưng khi xem video về cách virus kháng lại cơ thể và học cách tiến hoá em đã rất ấn tượng. Em tự thấy bản thân mình cũng giống virus, nhỏ bé nhưng có sức ảnh hưởng to lớn đối với lịch sử nhân loại, không ngừng tiến hoá"- Ly nói.
Đam mê nghiên cứu khoa học
Ly cho biết, từ khi học cấp 2, cấp 3 lớp em có số học sinh nam nhiều hơn nữ vì là lớp chuyên tự nhiên. Chính điều này đã thôi thúc em cố gắng học tập nhiều hơn để khẳng định rằng giới tính không liên quan đến năng lực, nhất là trong khoa học.
"Em cảm thấy may mắn vì được tiếp cận với môi trường nghiên cứu khoa học ngay từ những năm học cấp 3, vì ở Việt Nam học sinh được vào phòng thí nghiệm còn rất hạn chế", Ly cho hay.
Đề tài Ly tham gia ở Khoa Vi sinh Trung tâm nghiên cứu Sinh – Y - Dược Học viện Quân Y là Chế tạo và đánh giá bộ kit định lượng virus BK ở bệnh nhân ghép thận (Lĩnh vực: Kỹ thuật Y sinh).
Những buổi đầu đến làm quen, Ly phải tập sử dụng pipet sinh học phân tử thông dụng trong phòng thí nghiệm và các kỹ thuật sinh học.

Ly cùng một người bạn đang trong quá trình thiết kế khóa học online luyện thi AP (Advanced Placement) Chemistry (Hóa học). Ảnh: NVCC
Ly cùng một người bạn đang trong quá trình thiết kế khóa học online luyện thi AP (Advanced Placement) Chemistry (Hóa học). Ảnh: NVCC
Những trải nghiệm về nghiên cứu khoa học, giúp Ly nhìn nhận ngành học mình dự định theo đuổi sau này một cách chân thực nhất và có thể để định hướng bản thân.
Ước mơ sau này của em là được học hỏi, tiếp cận với công nghệ tiên tiến ở nước bạn về lĩnh vực Y Sinh, mang những kiến thức về Việt Nam áp dụng, giúp cải thiện đời sống của người dân ở Việt Nam.
Hiện tại, trong thời gian chuẩn bị đi du học, Ly vẫn tiếp tục tham gia các phòng lab ở các trường đại học với vai trò trợ lý nghiên cứu.
Ngoài ra, em có đăng ký học các lớp lập trình và kinh tế, trải nghiệm "đặc quyền" làm giáo viên dạy các môn khoa học và Tiếng Anh cho các em học sinh.
Ly dự định sẽ theo học ngành Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Dartmouth (Mỹ), tuy nhiên là người thích tìm tòi, nên em luôn mong muốn có thể mở mang tầm mắt trên nhiều lĩnh vực.
KIM ANH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.