Xứng tầm "Chiến sĩ thi đua toàn quân"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã rất lâu rồi, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) mới có 1 người được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”. Vì vậy, đồng đội ai cũng vui mừng và tự hào khi Thiếu tá Đặng Phúc Thành-lái xe của Đại đội Trinh sát 20 được nhận danh hiệu này.
Tháng 10-1995, khi vừa tròn đôi mươi, anh Đặng Phúc Thành rời quê hương Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ và được phân về Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới, anh được chỉ huy đơn vị gửi đi đào tạo lái xe trinh sát ĐM-2 tại Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1. Sau khóa đào tạo, cấp trên điều động anh về công tác tại Đại đội Trinh sát 20, Trung đoàn 48 từ đó đến nay.
 Thiếu tá Đặng Phúc Thành (bìa trái) hướng dẫn bộ đội sử dụng dụng cụ lấy đạn kẹt trong nòng súng 14,5 ly trên xe ĐM-2. Ảnh: V.D.H
Thiếu tá Đặng Phúc Thành (bìa trái) hướng dẫn bộ đội sử dụng dụng cụ lấy đạn kẹt trong nòng súng 14,5 ly trên xe ĐM-2. Ảnh: V.D.H
 
Đại úy Lê Văn Luận-Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 20: “Thiếu tá Thành là cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, có phương pháp làm việc khoa học. Đặc biệt, anh luôn tìm tòi, sáng tạo để có cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ. Anh cũng rất hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ đồng đội, được mọi người quý mến, xứng đáng là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo”.

Với chuyên ngành lái xe nhưng khi về đơn vị công tác, nhiệm vụ của anh Thành liên quan rất nhiều đến bản đồ, địa hình, nắm địa bàn, thông tin, sử dụng súng pháo trên xe. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ, anh xác định phải tự nghiên cứu, học tập những kiến thức cơ bản, đồng thời tích cực tham gia huấn luyện cùng với bộ đội nhằm nắm vững hơn về các nội dung chưa được đào tạo. Anh tâm sự: “Ngoài nội dung được cán bộ huấn luyện, tôi chủ động mượn tài liệu để học. Những nội dung chưa rõ, chưa hiểu, tôi trực tiếp hỏi cán bộ để nắm chắc hơn. Tất cả những kinh nghiệm, bài học thực tế đó đều được tôi ghi chép cẩn thận vào sổ cá nhân để sử dụng mỗi khi thực hiện nhiệm vụ của đơn vị”. Với phương pháp tự học, tự rèn rất khoa học, nhiều bài lái xe phức tạp đã được Thiếu tá Thành hoàn thành một cách xuất sắc.
Song song với nhiệm vụ huấn luyện trinh sát bộ binh, Trung đoàn 48 còn có nhiệm vụ huấn luyện bắn súng trên xe ĐM-2. Trong quá trình huấn luyện nội dung này thường xảy ra trường hợp kẹt đạn, vỏ đạn trong nòng súng, việc khắc phục tốn nhiều thời gian, dễ mất an toàn về người và vũ khí trang bị, đặc biệt trong chiến đấu sẽ mất thời cơ tiêu diệt địch. Nhận thấy điều đó, anh Thành đã tìm tòi và cho ra đời sáng kiến “Dụng cụ lấy đạn kẹt trong nòng súng 14,5 ly trên xe ĐM-2”. Sáng kiến này được Quân đoàn 3 trao giải B tại Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trong huấn luyện và nhân rộng trong toàn đơn vị. Ngoài ra, anh còn có nhiều sáng kiến khác mang lại hiệu quả cao như: cờ chỉ huy huấn luyện chiến thuật ban đêm, dụng cụ kiểm tra khắc phục mìn đè nổ và vướng nổ… Ở nhiều thời điểm, đơn vị thiếu vắng cán bộ, ngoài công việc chuyên môn, anh Thành còn được giao đảm nhiệm vị trí Trung đội trưởng. Nhờ nắm chắc kiến thức chuyên ngành lại có nhiều kinh nghiệm nên anh luôn chủ động, trực tiếp làm trước các công việc và hướng dẫn, giúp đỡ chiến sĩ trong trung đội thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Thiếu tá Thành 5 năm liền được được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh cũng được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tôn vinh trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Đặc biệt, năm 2019, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”.
 VŨ DUY HIỂN

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.