Vượt qua giới hạn của chính mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tôn Lương Bảo (SN 2001) vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang là học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Với Bảo, vào Đảng như có một nguồn động viên, khích lệ lớn, giúp bản thân vượt qua được giới hạn của chính mình.
 Tôn Lương Bảo luôn nỗ lực “vượt qua bản thân” trong học tập, rèn luyện Ảnh: NVCC
Tôn Lương Bảo luôn nỗ lực “vượt qua bản thân” trong học tập, rèn luyện Ảnh: NVCC
Tôn Lương Bảo vừa chính thức trở thành tân sinh viên ngành Luật của ĐH Kiểm sát Hà Nội. Bảo được tuyển thẳng vào ĐH do có thành tích đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý 2019.
Bảo được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 6/2019, khi vừa tròn 18 tuổi. Cậu nhớ như in khoảnh khắc khi đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Bác Hồ nói lời tuyên thệ. “Lễ kết nạp là bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Hôm đó em đã rất xúc động, như có một nguồn động viên, khích lệ lớn, giúp em thêm tin tưởng và vững bước trên con đường học tập, rèn luyện sắp tới”, Bảo chia sẻ.
Tôn Lương Bảo luôn tâm đắc với lời dạy của Bác Hồ viết năm 1947: “Việc gì cũng phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ, dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao…”. Điều này đã được cậu áp dụng vào trong quá trình học tập, rèn luyện suốt những năm học phổ thông.
Những ngày đầu học lớp chuyên Địa lý, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Bảo chỉ nằm trong nhóm học sinh khá. Quyết tâm cải thiện bản thân, cậu đặt mục tiêu vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia của trường. Sau hai vòng thi với 50 đối thủ, cậu ghi tên vào danh sách 10 thành viên đội tuyển. Đây cũng là năm Bảo đạt giải Nhất môn Địa lý kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
“Tham dự đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia lúc đó như một cuộc đặt cược lớn của bản thân. Đoạt giải thì có thành tích, niềm tự hào lớn và quyền lợi xét tuyển đại học, còn không sẽ rất áp lực và còn rất ít thời gian ôn thi. Tôi và những thành viên khác của đội tuyển đã nỗ lực 200%”, Bảo chia sẻ.
Cuối cùng, Tôn Lương Bảo đạt 17/20 điểm môn Địa lý, là một trong ba học sinh đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Nghệ An. Bảo tự nhận thấy thành công lớn nhất của cậu qua kỳ thi là “vượt qua được chính bản thân”.
Nói về dự định những ngày học đại học sắp tới, Bảo cho hay “không chỉ học tích luỹ kiến thức mà sẽ tích cực tham gia hoạt động ngoại khoá trang bị kỹ năng, hướng tới cộng đồng để hoàn thiện bản thân”. Trước đó, hè 2017 và 2018, cậu đều khoác áo tình nguyện viên của chương trình Hành trình Đỏ, tích cực tuyên truyền vận động mọi người tham gia hiến máu cứu người, hướng dẫn và hỗ trợ người hiến máu.
 
Với những thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện, Tôn Lương Bảo đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh. Bảo là đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác. Năm 2019 được T.Ư Đoàn tuyên dương sắp tới.
 
Cú hích cho mỗi bạn trẻ nỗ lực từng ngày
Ngày 22/8, anh Vũ Tiến Tiệp, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn cho biết, đợt hoạt động cao điểm: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” là cú hích để mỗi cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nỗ lực vươn lên thực hiện tốt các hoạt động, công trình, phần việc của mình.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, T.Ư Đoàn phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, kéo dài từ tháng 1 đến 8/2019. Đợt hoạt động này kéo dài trong 9 tháng. Trong suốt thời gian đó, các cơ quan báo chí của Đoàn đã xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về sự kiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Đợt hoạt động đã tạo ra sự lan tỏa và hưởng ứng của đông đảo ĐVTN, các cấp bộ Đoàn và các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động làm theo lời Bác đã được tổ chức với hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Chỉ trong 9 tháng của đợt hoạt động cao điểm đã có hàng ngàn công trình thanh niên các cấp được thực hiện, hàng ngàn buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng được tổ chức… tạo nên khí thế thi đua, học tập, rèn luyện và hành động sôi nổi trong hệ toàn đoàn. 
Chương trình tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” sẽ được tổ chức trong 2 ngày 26, 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Nhân dịp này, các cấp bộ đoàn đã bình chọn được 408 đảng viên trẻ tiêu biểu về học tập, làm theo lời Bác để vinh danh. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn cũng sẽ tuyên dương 50 công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc.
Theo anh Vũ Tiến Tiệp, sau 9 tháng phát động, đợt hoạt động đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trên cả nước, xoay quanh chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị to lớn của Di chúc của Bác Hồ. “Từ đợt hoạt động đã tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng trong mỗi bạn trẻ, tạo nên cú hích tổ chức tốt, nâng cao chất lượng của các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên”, anh Tiệp nhấn mạnh. 
LƯU TRINH
XUÂN TÙNG (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.