Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện có ý nghĩa, ghi dấu ấn ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Năng động, nhiệt huyết

Nhắc đến phong trào thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai (gọi tắt là ĐH Nông Lâm-Gia Lai) thì không thể không nhắc đến Đội Công tác xã hội (CTXH). Đây được coi là đầu tàu của mọi hoạt động tình nguyện. Bạn Lê Nguyễn Thanh Ngọc-Đội trưởng Đội CTXH chia sẻ: “Đội CTXH của trường được thành lập hơn 7 năm và đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình tình nguyện. Đối tượng mà Đội hướng tới thường là các em thiếu nhi ở các vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách khó khăn hay các thôn làng còn nghèo khó. Tùy theo từng đối tượng mà Đội có cách xây dựng nội dung chương trình sao cho thật phù hợp”. 

 

Đoàn viên thanh niên Trường ĐH Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai giúp dọn dẹp, phát quang đường làng ngõ xóm. Ảnh: P.L

Trong số các hoạt động mà Đội CTXH đã thực hiện thì hoạt động “Vì đàn em thân yêu” khá nổi bật với các chương trình “Nụ cười thiên thần lần I” (tổ chức dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 tại chùa Bửu Châu, TP. Pleiku), vui Tết Trung thu với chủ đề “Ngày hội tuổi thơ và đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi tại xã Ia Rong (huyện Chư Pưh)… Không chỉ giúp các em thiếu nhi có một ngày lễ vui tươi, ấm áp, Đội CTXH còn lồng ghép tổ chức nhiều sân chơi với các trò chơi hấp dẫn, đồng thời tặng nhiều suất học bổng giá trị cho các em học sinh. Ngoài ra, qua chương trình Xuân tình nguyện 2017, Đội còn ghi dấu ấn bằng các công trình có ý nghĩa thiết thực như xây dựng sân bóng chuyền bê tông cho làng Đak Yang (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ), tặng 30 phần quà (trị giá 400.000 đồng/suất) cho các gia đình khó khăn, trao học bổng cho học sinh, tặng chăn ấm cho các cụ già, giúp dân làng phát quang, diệt bọ gậy, phòng-chống dịch sốt xuất huyết…

Tổ chức được nhiều chương trình có quy mô và ý nghĩa như vậy là nhờ vào sự sáng tạo, năng động, nhiệt huyết của các thành viên trong Đội CTXH. “Nếu chỉ chờ kinh phí hỗ trợ từ Đoàn trường thì không đủ để Đội thực hiện các chương trình tình nguyện. Vì vậy, cả đội đã cùng nhau tìm cách gây quỹ từ việc gom ve chai, giấy vụn, bán hoa tươi trong các ngày 8-3, 20-10 và thường xuyên kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ từ các Mạnh Thường Quân để làm kinh phí tổ chức cho các chương trình”-Thanh Ngọc bày tỏ.

Đa dạng và chuyên sâu

Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện của Trường ĐH Nông Lâm-Gia Lai không chỉ được triển khai theo hướng đa dạng hóa các loại hình hoạt động, phát triển về chiều rộng mà ngày càng có chiều sâu. Cùng với đó, chương trình tình nguyện tại chỗ cũng được Đoàn trường triển khai tích cực và thường xuyên như giữ gìn môi trường học đường xanh-sạch-đẹp cùng với các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” tại trường và khu vực lân cận; các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia giới thiệu địa chỉ trọ, hướng dẫn sinh viên khóa mới làm thủ tục nhập học, hỗ trợ tích cực cho tân sinh viên, đồng thời đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017; đã thành lập được Câu lạc bộ Hiến máu khẩn cấp với hơn 80 thành viên tham gia, huy động được hơn 500 đơn vị máu và hỗ trợ hiến máu kịp thời cho các trường hợp bệnh nhân cần được điều trị khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh…

Để tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như vậy, Đoàn trường ĐH Nông Lâm-Gia Lai đã động viên, khích lệ các liên chi đoàn khoa tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ thông qua việc định hướng nội dung hoạt động. Ngoài ra, Đoàn trường ĐH Nông Lâm-Gia Lai cũng đặt ra chỉ tiêu mỗi đoàn viên phải tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện/năm và các liên chi đoàn khoa phải tổ chức ít nhất 2 hoạt động tình nguyện/năm. Bên cạnh đó, nội dung, hình thức tình nguyện cũng phải được lựa chọn sao cho phù hợp với đặc thù của địa phương tiếp nhận tình nguyện.

Anh Nguyễn Thành Dương-Bí thư Đoàn trường ĐH Nông Lâm-Gia Lai chia sẻ: “Được sự chỉ đạo của chi bộ cơ sở, Ban Giám đốc Phân hiệu và của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đoàn trường đã phát huy tinh thần xung kích, chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất những cách làm mới, mô hình mới trong các hoạt động tình nguyện. Phong trào thanh niên tình nguyện là hoạt động hết sức ý nghĩa, có tính giáo dục và nhân văn; là môi trường đoàn kết, tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động tình nguyện này, đoàn viên, sinh viên được tiếp cận với môi trường thực tiễn sinh động để học tập, mở mang kiến thức xã hội, trau dồi đạo đức, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.