Xứng đáng là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broắi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chị Kpă H'Yư luôn nhiệt tình, tận tụy trong công tác, gần gũi, gắn bó với chị em hội viên.

Năm 2023, chị vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi.

Chị Kpă H'Yư chia sẻ: Chị là người con của buôn Ia Rniu, xã Ia Broắi. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, với mong muốn mang những kiến thức đã được học góp sức xây dựng buôn làng, chị tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đến tháng 5-2021, chị được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã.

H'Yư (bìa phải) chia sẻ hoạt động khi triển khai Dự án 8 tại chương trình “Chuyện bên dòng sông Ba” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức tại huyện Ia Pa (tháng 11-2023). Ảnh: M.L

H'Yư (bìa phải) chia sẻ hoạt động khi triển khai Dự án 8 tại chương trình “Chuyện bên dòng sông Ba” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức tại huyện Ia Pa (tháng 11-2023). Ảnh: M.L

Hội LHPN xã Ia Broắi hiện có hơn 1.100 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội, gần 100% chị em là người dân tộc thiểu số. Để hội viên tích cực tham gia công tác Hội, chị H'Yư luôn nỗ lực tìm tòi đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tế, phát hiện và xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay để triển khai thực hiện. Cùng với đó, chị tổ chức nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đạt hiệu quả cao, thu hút được sự quan tâm của hội viên và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, hoạt động phong trào phụ nữ ngày càng khởi sắc. Chị Rchom HĐom (buôn Ia Rniu) chia sẻ: “Chị H'Yư rất nhiệt tình, tích cực trong công tác. Chị ấy luôn đến từng nhà hội viên để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ chăm sóc con cái đến áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi”.

Chị Kpă H’Yư (thứ 3 từ bên phải sang) cùng chị em với mô hình “Vườn rau an toàn”. Ảnh: Mai Linh

Chị Kpă H’Yư (thứ 3 từ bên phải sang) cùng chị em với mô hình “Vườn rau an toàn”. Ảnh: Mai Linh

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Pa: Những năm gần đây, Hội LHPN xã Ia Broắi luôn được đánh giá cao. Với cương vị là Chủ tịch Hội LHPN xã, chị H'Yư luôn tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các phong trào, cuộc vận động, mô hình của phụ nữ. Có thể kể đến như việc ra mắt các Câu lạc bộ: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”; các mô hình: “Con đường hoa”, “Làng phụ nữ kiểu mẫu”, “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”, “Dệt thổ cẩm”... Ngoài ra, chị còn tổ chức nhiều hoạt động để chị em tham gia ý kiến với các nội dung về lao động, việc làm, phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Trong 2 năm liền (2022-2023), Hội LHPN xã Ia Broắi là đơn vị xuất sắc của huyện, được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của chị Kpă H'Yư. Năm 2023, chị Kpă H'Yư vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi”-bà Lan cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.