Nữ gen Z giỏi giang, yêu nghề hơn nhờ bà ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dương Diễm Ái là thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Y dược Cần Thơ năm 2022, sau đó trở thành trợ giảng, công tác tại Khoa Y học cổ truyền của trường. Đằng sau những thành công này của cô gái gen Z này, ít ai biết luôn có bóng hình của người bà.

Dương Diễm Ái (26 tuổi), đang là trợ giảng tại bộ môn bệnh học cổ truyền, Khoa Y học cổ truyền, Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Trong mắt sinh viên y khoa, Ái được biết đến là nữ gen Z xuất sắc, giỏi giang, năng nổ với các hoạt động tình nguyện.

Dương Diễm Ái, đang làm việc tại Khoa Y học cổ truyền, Trường ĐH Y dược Cần Thơ

Dương Diễm Ái, đang làm việc tại Khoa Y học cổ truyền, Trường ĐH Y dược Cần Thơ

Trước đây khi còn học THPT, Ái là cô gái nhút nhát, ngại thể hiện mình trước đám đông, thành tích học tập cũng không quá nổi trội. Biết được nhược điểm này, khi bắt đầu đại học, cô gái đã tham gia nhiều cô lạc bộ, đội nhóm ở trường để gặp gỡ bạn mới, rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng mềm.

Nói về cơ duyên đến với ngành y học cổ truyền, Ái cho biết muốn được tìm hiểu sâu về cây thuốc, dược liệu chữa bệnh. Trong quá trình học tập, được trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức về y học cổ truyền, phương pháp chẩn đoán, điều trị dùng thuốc đến không dùng thuốc rất hay, đã gợi nhiều cảm hứng học tập cho Ái.

Trong 6 năm học, có 8/14 học kỳ Diễm Ái đạt kết quả học tập xuất sắc. Điểm tổng kết toàn khóa của cô đạt 3.67/4.0, là sinh viên xuất sắc toàn khóa học, thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Y dược Cần Thơ năm 2022. Chưa kể, Ái luôn cố gắng hoàn thiện mình trong mọi mặt, năm 2021, cô đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.

Có được những thành tích đáng ngưỡng mộ này, Diễm Ái cho biết con đường không phải hoàn toàn là màu hồng. Ngay khi bước vào năm nhất đại học, cô gái quê ở TP.Cần Thơ đã phải tự học thêm rất nhiều. Phần lớn giờ giảng trên lớp dành để trao đổi thắc mắc chưa có lời giải hoặc thầy cô hướng cho sinh viên cách tự học. Thời gian còn lại, các bạn tự tìm hiểu thêm kiến thức để mở rộng vấn đề.

"Bí quyết" vượt qua 6 năm đại học ở trường y, theo Ái đó là làm việc có kế hoạch. Điều này rất quan trọng để giúp bản thân hiểu và nắm vững số lượng bài và kiến thức lớn. "Nếu không lập kế hoạch, dù ôn luyện kỹ, nhưng quỹ thời gian không đủ sẽ dẫn đến không hiệu quả", Ái chia sẻ.

Từ một cô gái nhút nhát, Diễm Ái đã hoàn thiện bản thân từng ngày, tự tin chia sẻ kinh nghiệm học tập đến nhiều sinh viên y khoa

Từ một cô gái nhút nhát, Diễm Ái đã hoàn thiện bản thân từng ngày, tự tin chia sẻ kinh nghiệm học tập đến nhiều sinh viên y khoa

Dẫu vậy, những lúc khó khăn nhất, cô gái luôn nhớ đến người bà quá cố để có thêm động lực vượt qua.

Ái kể khi còn là sinh viên năm 2 tại trường y, bà của cô đã lớn tuổi, mắc nhiều bệnh mãn tính phối hợp. Trong lúc đó, Ái chuyên tâm học tập ở trường nên ít có thời gian thăm hỏi tình trạng sức khỏe, không biết bệnh tình của bà chuyển biến nặng. Cho đến khi bà bị đột quỵ, sức khỏe xấu và không còn tỉnh táo. Còn Ái lại chưa có nhiều kiến thức về chuyên ngành cũng như tình trạng bệnh ở người lớn.

"Khi đó bà mất ý thức, không còn biết mọi người nữa, nhưng vẫn nhớ có đứa cháu học y là mình. Lúc bên cạnh chăm sóc, bà có kêu mình thử mặc áo blouse trắng cho bà xem, rồi hỏi có biết lấy đường máu mao mạch chưa… Đến khi bà mất, mình không kịp có cơ hội làm những điều đó", Ái nhớ lại.

Xúc động vì tình cảm bà dành cho mình, Diễm Ái quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng yêu thương, kỳ vọng, mong đợi của bà, phấn đấu trở thành bác sĩ tốt.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Hoàng, Trưởng Khoa Y học cổ truyền, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết Diễm Ái đang là trợ giảng tại khoa, dù tuổi trẻ nhưng có bản lĩnh.

Có thể bạn quan tâm

Trao đi những giọt máu hồng

Trao đi những giọt máu hồng

(GLO)- Ngày 5-4 tới, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7-4) với mục tiêu phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu an toàn.
Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Gia Lai đã có những việc làm hay, hành động đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và nhân văn đến cộng đồng.
Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.