Xúc phạm di tích lịch sử, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bạc Liêu) vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân 7,5 triệu đồng do đăng tải clip trên TikTok chê Nhà công tử Bạc Liêu “chẳng thú vị gì mà giá vé 45.000 đồng”.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bạc Liêu) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Võ Minh Trung (SN 1990, ngụ xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của Khu di tích lịch sử-văn hóa Nhà Công tử Bạc Liêu.

tiktoker-dang-tai-video-noi-nha-cong-tu-bac-lieu-khong-hap-dan-bang-di-so-thu-anh-cat-tu-clip.jpg
Tiktoker đăng tải video nói "nhà Công tử Bạc Liêu không hấp dẫn bằng đi sở thú". Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 21-3-2025, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện tài khoản “Minh Trung” (@minhtrung155) đăng tải thông tin “Đừng bao giờ ghé nhà công tử bạc liêu vì chả có gì…” kèm một đoạn video clip thời lượng 1 phút 50 giây có nội dung “chẳng thú vị gì cả mà giá vé lại 45.000 đồng… Thay vì các bạn đến Công tử Bạc Liêu, các bạn đi sở thú, xem thú sẽ hấp dẫn hơn… khuyên các bạn khi đến Bạc Liêu không cần đi đến Nhà Công tử Bạc Liêu…”.

phong-an-ninh-mang-va-phong-chong-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao-cong-an-tinh-bac-lieu-moi-lam-viec-doi-voi-vo-minh-trung-anh-trong-nguyen.jpg
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bạc Liêu mời làm việc đối với Võ Minh Trung. Ảnh: Trọng Nguyễn

Đoạn video clip sau khi đăng tải trên mạng xã hội TikTok đã thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ, kèm những ý kiến bức xúc.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tiến hành xác minh, làm rõ. Qua đó, xác định chủ tài khoản TikTok nêu trên là Võ Minh Trung có địa chỉ cư ngụ tại xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tiến hành làm việc, Võ Minh Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm nên đã tháo gỡ và viết cam kết không tái phạm.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null