(GLO)- Tối 27-9, MC Quyền Linh đăng tải bài viết trên trang cá nhân, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ người dân trước những lời xúc phạm, buộc tội và công kích trên mạng xã hội.
(GLO)- Chỉ vì 1 mâu thuẫn nhỏ, 1 phụ nữ ở xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã đăng bài viết xúc phạm gia đình hàng xóm trên Facebook và đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi này.
(GLO)- Do mâu thuẫn cá nhân, 1 phụ nữ ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã đăng bài công kích, xúc phạm người khác trên Facebook, bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
(GLO)- Ngày 11-4, Công an xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa xử phạt bà N.T.N. (44 tuổi, ở thôn 5, xã Chư Păh) 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
(GLO)- Ngày 25-1, Công an xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa làm việc, xử lý một trường hợp có hành vi xúc phạm uy tín lực lượng Công an trên mạng xã hội.
(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.
(GLO)- Sáng 4-12, Công an xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với anh L.N.H. (SN 1980, trú tại thôn 3, xã Chư Prông) về hành vi xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bạc Liêu) vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân 7,5 triệu đồng do đăng tải clip trên TikTok chê Nhà công tử Bạc Liêu “chẳng thú vị gì mà giá vé 45.000 đồng”.
(GLO)- Chiều 20-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã triệu tập anh N.M.C. (SN 1996, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) đến làm việc vì đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.
Nói về hậu quả của những 'anh hùng bàn phím' mạng xã hội, trong buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí vào chiều 28.3, đại diện Công an TP.HCM cho biết có nhiều vụ án xuất phát từ mâu thuẫn, thách đố trên mạng xã hội rồi hẹn nhau ra đời thực giải quyết, dẫn đến phạm tội nặng thì giết người, nhẹ thì cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.
Sáng đầu tiên Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố để phòng dịch Covid-19, một người đàn ông ngồi ở vỉa hè và không đeo khẩu trang đã dùng ghế tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở.
Đi từ vùng có dịch về, người phụ nữ được đưa đi cách ly để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định nhưng bạn trai của người này đã lên Facebook cá nhân chửi bới, xúc phạm trưởng công an xã.
Chiều 23.7, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã làm việc với ông Trần Hên (sinh năm 1966, ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết) vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm hình ảnh, uy tín của cơ quan nhà nước.
Sau khi vi phạm luật giao thông, người phụ nữ lớn tiếng xúc phạm lực lượng Công an phường Hòa Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), đồng thời quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.
(GLO)- Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.C.D (SN 1971, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã yêu cầu một giáo viên chủ nhiệm công khai xin lỗi phụ huynh vì đã có lời lẽ xúc phạm.
(GLO)- Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Văn Cảnh (SN 1990, trú tại tổ 21, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) 6 triệu đồng về 2 hành vi: “Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ“ và “Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân“.
Chiều 30/11, Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Huỳnh Thục Vy, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Hợp Thành 2, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ vì tội “xúc phạm Quốc kỳ“ theo quy định tại Điều 276-Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Việc cô giáo buộc phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh đã trở thành câu chuyện lớn hơn của cả ngành GD-ĐT khi mối quan hệ giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh; giữa nhà trường với giáo viên đang có biểu hiện bị xâm phạm một cách thô bạo.