Xuân Trường và những ngôi sao 'hồi sinh' ở CLB Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở một CLB không thu hút quá nhiều sự chú ý của giới truyền thông, một loại ngôi sao ở V-League như Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, Geovane Magno… đang tìm lại được nguồn cảm hứng chơi bóng, thứ tưởng chừng như đã bị họ đánh mất.

CLB Hà Tĩnh thăng hoa

Trước khi V-League mùa 2024 - 2025, khởi tranh, có lẽ những cổ động viên lạc quan nhất của CLB Hà Tĩnh cũng không thể nghĩ đến kịch bản đội bóng mình yêu thích lại đang là đội duy nhất còn bất bại và đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Quá khó tin! Bởi mới cách đây 4 tháng, họ chật vật giữ lại suất đá V-League sau chiến thắng rất vất vả trước đội PVF-CAND.

Còn quá sớm để nói CLB Hà Tĩnh thành công ở mùa giải này. Nhưng ít nhất, đến thời điểm hiện tại, họ gây ấn tượng quá mạnh mẽ. Trong đó, dấu ấn của HLV Nguyễn Thành Công là quá lớn. Đầu tiên, ông và các cộng sự thực hiện những thương vụ quá hiệu quả. Ở tuyến giữa, ông đem về Đặng Văn Trâm, “máy quét” trưởng thành từ CLB Thể Công Viettel và tiền vệ này không làm ông thất vọng nhờ khả năng thu hồi bóng ấn tượng. Ở vị trí chạy cánh phải, 2 tân binh Huỳnh Tấn Tài, Bùi Duy Thường giúp Nguyễn Trọng Hoàng được “giải phóng”. Tiền vệ quê Nghệ An được thi đấu ở tuyến giữa nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho lối chơi của toàn đội.

Xuân Trường và CLB Hà Tĩnh đang thăng hoa. ẢNH: MINH TÚ
Xuân Trường và CLB Hà Tĩnh đang thăng hoa. ẢNH: MINH TÚ

Trên hàng công, Geovane Magno và Mbo Noel cũng đang chơi rất ổn. Trong khi Magno có 3 bàn thắng, giành giải Cầu thủ hay nhất tháng 10 V-League còn Mbo cũng đã có 2 bàn thắng, 1 kiến tạo và hàng loạt đường chuyền tạo cơ hội. Ở vị trí trung vệ, chàng Việt kiều Adou Minh cùng ngoại binh Helerson đang tạo ra sự ổn định cho đội bóng núi Hồng. Thậm chí, Adou Minh còn thực hiện 2 pha lập công, trong đó có bàn thắng duy nhất giúp CLB Hà Tĩnh thắng CLB Nam Định 1-0 ở vòng 1, cú sốc đầu tiên của V-League 2024 - 2025. Và lúc này, CLB Hà Tĩnh đang là đội có hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu khi chỉ mới nhận 4 bàn thua.

Những người được 'hồi sinh'

Và hơn cả việc giúp CLB Hà Tĩnh tiến bộ, HLV Nguyễn Thành Công còn giúp những cầu thủ bị đánh giá là “hết thời” từng bước trở lại mạnh mẽ. Xuân Trường từ mùa trước đến giờ luôn thi đấu ổn định. Mùa này, khi có Văn Trâm hỗ trợ phía sau trong sơ đồ 4-1-4-1, tiền vệ quê Tuyên Quang đã được phép dâng cao tấn công nhiều hơn, tiếp cận vòng cấm đối phương nhiều hơn và thực hiện nhiều đường chuyền thông minh, tạo cơ hội cho đồng đội. Đây là hệ thống chiến thuật giúp phát huy hết điểm mạnh của Xuân Trường, như thời anh chơi rất hay trong màu áo đội tuyển Việt Nam, do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt (tại AFF Cup 2016).

Viktor Lê (trái) và Huỳnh Tiến Đạt có nhiều cơ hội chơi bóng hơn tại CLB Hà Tĩnh. ẢNH: MINH TÚ
Viktor Lê (trái) và Huỳnh Tiến Đạt có nhiều cơ hội chơi bóng hơn tại CLB Hà Tĩnh. ẢNH: MINH TÚ

Văn Trâm, cầu thủ trải qua khoảng thời gian dài điều trị, hồi phục chấn thương đầu gối cũng để lại dấu ấn. Anh luôn chơi lăn xả, trách nhiệm và không ngại va chạm. Huỳnh Tấn Tài, Bùi Duy Thường, Huỳnh Tiến Đạt, Viktor Lê những cầu thủ không được trọng dụng tại CLB Công an Hà Nội (CAHN), Bình Dương, Bình Định cũng đang dần tìm lại mình trong màu áo CLB Hà Tĩnh. Cả Tiến Đạt, Duy Thường đều đã có 1 kiến tạo ở mùa này còn Viktor Lê vừa ghi bàn quyết định để giúp CLB Hà Tĩnh thắng HAGL 1-0.

Còn với Geovane Magno đang nỗ lực lấy lại hình ảnh “hung thần” trong mắt hàng thủ các đội V-League. Trước khi thăng hoa trở lại cùng CLB Hà Tĩnh, anh trải qua 2 mùa giải đáng quên nhất kể từ khi thi đấu ở Việt Nam. Mùa 2023, anh chỉ được chơi nửa mùa vì chấn thương. Đến mùa 2023 - 2024, anh ghi tổng cộng 2 bàn. Nhưng giờ đây, anh đã có 3 pha lập công và con số này sẽ không dừng lại.

Khi sự tự tin đã trở lại với HLV Nguyễn Thành Công và các cầu thủ, CLB Hà Tĩnh có thể sẽ còn gây được nhiều bất ngờ hơn nữa.

Theo Nguyễn Hưởng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null