Xử lý nghiêm tình trạng thanh-thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Pleiku xảy ra một số vụ việc thanh-thiếu niên gây rối, tụ tập đánh nhau, coi thường pháp luật. Công an tỉnh đã tập trung xử lý nghiêm các đối tượng gây mất an ninh trật tự, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm tuổi vị thành niên.

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai), từ ngày 28-3-2025 đến nay, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý 3 vụ gây rối trật tự công cộng tại TP. Pleiku với 24 đối tượng thanh-thiếu niên. Trong đó, đã khởi tố 9 bị can và tiếp tục củng cố hồ sơ đối với các đối tượng còn lại.

Trung tá Dương Tiến Đỉnh-Đội Hướng dẫn và điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân (Phòng Cảnh sát hình sự) cho hay: “Hầu hết thanh-thiếu niên tham gia gây rối đều có tuổi đời khá trẻ. Thậm chí, có đối tượng 15-16 tuổi nhưng liều lĩnh cầm hung khí tham gia gây rối. Phần lớn số thanh-thiếu niên này trong độ tuổi đến trường nhưng đã nghỉ học, không có nghề nghiệp ổn định, ăn chơi lêu lổng và thiếu sự quản lý của gia đình”.

nhom-thanh-nien-ngoi-uong-nuoc-tai-nga-tu-tran-phu-hoang-van-thu-hoang-mang-vi-bat-ngo-bi-tan-cong-anh-van-ngoc.jpg
Nhóm thanh niên ngồi uống nước tại ngã tư Trần Phú-Hoàng Văn Thụ hoang mang vì bất ngờ bị tấn công. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Trung tá Đỉnh, trong nhóm thanh-thiếu niên gây rối có trường hợp đang là học sinh, song trong thời gian nghỉ hè đã bị các đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo. Một số đối tượng chỉ biết nhau qua mạng xã hội nhưng do nhận thức pháp luật kém nên đã cùng nhau đi giải quyết các mâu thuẫn dẫn đến hậu quả khôn lường.

Đơn cử như vụ việc xảy ra vào rạng sáng 10-5 tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Theo đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, sau cuộc nhậu với một nhóm gồm 8 đối tượng khác, N.T.H. (SN 2010) chở theo Lê Phạm Gia Hân (SN 2008, cùng trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đi về trước.

Khi tới ngã ba đường Anh Hùng Núp-Lê Lợi, H. nẹt pô xe để thể hiện. Lúc này, đi phía trước H. có Lê Quốc Hưng (SN 2005, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cùng 3 đối tượng đi trên 2 xe máy. Nghe tiếng nẹt pô nên nhóm của H. đã quay lại đuổi theo xe của H. và Hân. Bị đuổi, Hân cầm mũ bảo hiểm đang đội ném về phía nhóm của Hưng. H. lái xe chạy qua các đường Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Nguyễn Đình Chiểu rồi trốn vào nhà trọ thì nhóm của Hưng bỏ đi.

Không dừng lại ở đó, nhóm của Hưng tiếp tục rủ thêm người mang theo hung khí là dao tự chế, bình xịt hơi cay tập trung ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết để tìm nhóm của H. Cùng lúc này, H. và Hân rủ thêm một số bạn bè mang theo dao, bình xịt hơi cay đi tìm nhóm của Hưng. Khi đến trước nhà số 94 Phạm Văn Đồng, nhóm của H. thấy 1 nhóm khoảng 10 thanh niên đang đứng sát vỉa hè. Cho rằng đây chính là nhóm Hưng, nhóm của H. đã đi sát lại rồi xịt hơi cay thì bị nhóm này đuổi nên bỏ chạy tán loạn. Một người trong nhóm của H. là Quách Hải Đăng (SN 2005, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) khi chạy đến Quảng trường Đại Đoàn Kết thì bị 1 đối tượng dùng vật nhọn đâm gây thương tích ở bắp chân rồi bỏ đi.

Trong khi đi tìm Đăng, nhóm của H. đã đụng độ nhóm của Hưng nên 2 bên dùng dao tự chế, vỏ chai bia bằng thủy tinh, bình xịt hơi cay lao vào hỗn chiến.

Khi lực lượng Cảnh sát cơ động bảo vệ mục tiêu tại Quảng trường Đại Đoàn Kết xuất hiện, 2 nhóm liền bỏ chạy. Lực lượng Cảnh sát cơ động đã giữ được Đăng cùng 1 đối tượng trong nhóm này và bàn giao cho Công an phường Tây Sơn xử lý. Liên quan đến vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với 13 đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại.

Hoặc như, rạng sáng 31-5 vừa qua, tại quán nước ở ngã tư đường Trần Phú-Hoàng Văn Thụ đã xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Một nhóm thanh-thiếu niên đang ngồi uống nước tại đây bỗng dưng bị nhóm gồm 9 đối tượng do Trần Lê Hữu Tuấn (SN 2006, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cầm đầu cầm dao chém, cầm vỏ chai thủy tinh ném.

Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Diên Hồng xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan. Qua đấu tranh, thu thập chứng cứ, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tuấn cùng 4 đồng bọn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, trong vụ án này có đối tượng Nguyễn Nhật Anh Tú (SN 2008, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) dương tính với ma túy đá.

a.jpg
2 đối tượng Tuấn (trái) và Tú đã bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Văn Ngọc

Ông N.C.Y. (cha của Tú) cho hay: “Con tôi nghỉ học sớm, từ khi không tới trường thì thường hay đi chơi với bạn bè mà không về nhà nên gia đình cũng không bảo ban được. Tôi cũng không ngờ cháu lại sử dụng ma túy và tụ tập đánh nhau như vậy. Tôi mong cơ quan pháp luật sẽ xử lý nghiêm để các cháu tỉnh ngộ, sớm trở về trở thành công dân tốt”.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự-cho biết: “Lực lượng Công an sẽ tiếp tục điều tra xử lý nghiêm với các đối tượng có liên quan. Song song đó, cần sự vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả của các cấp chính quyền, nhà trường và đặc biệt là gia đình trong việc quản lý, giáo dục con cái. Qua đó, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật”.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa.

Gia Lai: Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Xuân Bảo (SN 1996, trú tổ dân phố 11, phường An Phú) để tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt.

Xử lý nghiêm hành vi tung tin giả giữa thiên tai

(GLO)- Trong đợt mưa lũ vừa qua tại Gia Lai và các tỉnh lân cận, một số đối tượng đã đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã khẩn trương xác minh để “dọn rác” trên mạng xã hội.

Lời cảnh tỉnh từ một số trọng án gần đây

Lời cảnh tỉnh từ một số trọng án gần đây

(GLO)- Những vụ án giết người gần đây cho thấy, từ mâu thuẫn nhỏ hay nóng giận nhất thời, việc thiếu kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là lời cảnh tỉnh về việc tuân thủ pháp luật và ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân một số nội dung liên quan đến thủ tục nộp phạt nguội.

Gia Lai: 11 tháng phạt nguội hơn 125,6 tỷ đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ ngày 15-12-2024 đến 14-11-2025, qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện, xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm với tổng số tiền theo thông báo hơn 125,6 tỷ đồng.

null