13 thanh-thiếu niên lãnh án khi rủ nhau đi đánh hội đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” xảy ra vào tháng 1-2024 tại địa bàn xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) với 13 bị cáo đều có tuổi đời còn khá trẻ, hầu hết đang là học sinh.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 13 bị cáo về tội danh “Giết người” gồm: Nguyễn Lê Nghiêm (SN 2005, trú tại xã Nghĩa Hưng) 6 năm tù; Tô Hồng Ngọc (SN 2008) và Nguyễn Duy Sinh (SN 2008) cùng trú tại xã Nghĩa Hưng cùng mức án 3 năm tù; Trương Thị Hoàng Xa (SN 2006, trú tại xã Nghĩa Hưng) và Vương Nguyễn Quang Minh (SN 2006, trú tại xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) cùng 2 năm 9 tháng tù; Nguyễn Duy Trung (SN 2007, trú tại xã Nghĩa Hưng) 2 năm 6 tháng tù.

13-bi-cao-da-bi-dua-ra-xet-xu-ve-toi-giet-nguoi-anh-van-ngoc.jpg
13 bị cáo đã bị đưa ra xét xử về tội "Giết người". Ảnh: Văn Ngọc

Các bị cáo Phan Bá Lê Nghĩa (SN 2009), Hoàng Hồng Trường (SN 2009), Lê Viết Xô (SN 2009), Nguyễn Thế Hoàng Thân (SN 2008), Thân Trọng Phúc (SN 2009), Trương Minh Khang (SN 2008) cùng trú tại xã Nghĩa Hưng và Nguyễn Hoàng Phước (SN 2009, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) cùng mức án 1 năm 6 tháng tù.

Quá trình điều tra xác định: Xuất phát từ việc Nguyễn Việt Trung (SN 2007, trú tại xã Nghĩa Hưng) và Sinh xảy ra mâu thuẫn với nhau nên Nguyễn Việt Trung đã nhờ Nguyễn Tấn Tài (SN 2007, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) đánh Sinh để trả thù. Khi Sinh đang điều khiển xe máy chở theo Ngọc thì bị Tài cầm mũ bảo hiểm đánh vào người.

Bực tức, đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24-1-2024, Ngọc đã cùng nhóm bạn của mình gồm các bị cáo nêu trên cùng Hồ Cẩm Đào (SN 2010, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đi tìm Tài để trả thù. Khi tới khu vực trước cổng Nhà máy Xi măng cũ thuộc thôn 9 (xã Nghĩa Hưng), cả nhóm thấy Tài nên áp sát dùng gậy, gạch và tay đánh vào đầu, lưng, tay của Tài khiến Tài bị thương tích 20%.

Riêng Sinh và Đào đã dùng gậy 3 khúc làm bằng sắt đánh mạnh liên tiếp vào vùng đầu-vùng trọng yếu trên cơ thể của Tài gây nên các vết thương ở đầu. Trong đó Sinh là người gây ra chấn thương gây nứt xương vùng đỉnh đầu trái là nơi đặc biệt nguy hiểm.

cac-bi-cao-dang-o-do-tuoi-thanh-thieu-nien-va-dang-la-hoc-sinh-anh-van-ngoc.jpg
Các bị cáo đang ở độ tuổi thanh-thiếu niên và đang là học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Hội đồng xét xử nhận định: Các bị cáo đủ nhận thức để nhận thức được rằng việc dùng gậy sắt tất công vào vùng trọng yếu với tác động mạnh đe dọa tước đoạt tính mạng của Tài, hậu quả chết người có thể xảy ra nên có căn cứ tuyên phạt các bị cáo về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án này, khi gây án Đào mới 13 năm 2 tháng 20 ngày tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó còn 1 đối tượng đi cùng nhóm là Nguyễn Duy Đình (SN 2010, trú tại xã Nghĩa Hưng) cầm gạch ném về phía Tài cũng xác định chịu trách nhiệm nhưng khi xảy ra vụ việc Đình mới 13 năm 10 tháng 7 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Do đó, lực lượng Công an đã lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng với Đào và Đình.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null