Bị xịt hơi cay, 5 đối tượng cầm dao đi chém người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại huyện Chư Sê vào tháng 4-2024 đối với 5 bị cáo vì cầm dao đi chém người. 

5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” gồm: Hà Tú Tài (SN 2005), Nguyễn Mạnh Phước (SN 2002), Dương Đức Toàn (SN 2003; cùng trú tại thị trấn Chư Sê); Nguyễn Ngọc Thăng (SN 2006), Phan Thanh Trung (SN 2006; cùng trú tại xã Ia Ko, huyện Chư Sê).

5-bi-cao-da-bi-tuyen-an-ve-toi-giet-nguoi-anh-van-ngoc.jpg
5 bị cáo đã bị đưa ra xét xử về tội "Giết người". Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ vụ án, tối 24-4-2024, 5 đối tượng trên ngồi nhậu ở vỉa hè trước một cửa hàng quần áo tại đường Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Sê. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhậu xong, nhóm tiếp tục đến ngồi uống nước trên vỉa hè tại ngã 3 chợ Chư Sê.

Đến khoảng 23 giờ 50 phút, trong lúc nhóm này ngồi uống nước thì có 1 nhóm nam thanh niên chưa xác định lai lịch đi trên 2 xe máy dùng bình xịt hơi cay vào nhóm đang ngồi. Nhóm của Tài lập tức đuổi theo nhưng không kịp.

Sau đó, nhóm 5 đối tượng này mang theo 3 con dao tự chế và 1 bình xịt hơi cay rồi đi trên 2 xe máy tìm nhóm đối thủ để trả đũa. Đến 0 giờ 10 phút ngày 25-4, khi đến Km 1633+200m trên quốc lộ 14 thuộc tổ 10 (thị trấn Chư Sê), Tài nhìn thấy nhóm của anh Bùi Văn Ngụy (SN 2006, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đi trên 4 xe máy.

Cho rằng nhóm của anh Ngụy đã xịt hơi cay vào nhóm mình nên Tài cùng đồng bọn đã dùng dao tự chế chém vào đầu anh Ngụy khiến anh này bị thương tích tỷ lệ 67%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tài 13 năm tù, Phước 11 năm tù, Toàn 11 năm tù, Trung 9 năm tù và Thăng 4 năm 6 tháng tù.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null