Xử kín hiệu trưởng xâm hại tình dục nhiều nam sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nạn nhân trong vụ án khi bị xâm hại tình dục đều là học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, bị ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường này, dâm ô, giao cấu trong thời gian dài.
Bị can Đinh Bằng My trước khi bị bắt - Ảnh: A.T.
Bị can Đinh Bằng My trước khi bị bắt - Ảnh: A.T.
 
Sáng nay (29-10), TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử ông Đinh Bằng My - cựu hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, 58 tuổi - về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Phiên tòa được xử kín, chỉ luật sư và gia đình các bị hại được tham dự. Rất nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đã có mặt tại tòa từ sớm chờ tham dự phần tuyên án công khai.
Vụ việc này được báo chí phát giác và phản ánh từ cách đây 10 tháng, gây rúng động dư luận. Vụ án đã nhiều lần bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, công an tỉnh đã rút hồ sơ để điều tra.
Theo cáo trạng, trong thời gian làm hiệu trưởng từ cuối năm 2016 đến tháng 12-2018, ông My đã nhiều lần gọi nam sinh các khối 7, 8 và 9 lên phòng riêng với lý do "hỏi thăm tình hình học tập".
Ông My đã đưa các học sinh vào phòng ngủ của mình tại trường học và có hành vi xâm hại bộ phận sinh dục các nam sinh. Theo lời khai, ông My cũng yêu cầu các học sinh có hành vi tương tự với mình.
Sau khi giở trò đội bại, ông cho các nạn nhận 20.000-50.000 đồng/lần và dặn phải giữ kín, không được kể lại với ai. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định có 7 nam sinh đã bị thầy hiệu trưởng xâm hại tình dục trong suốt thời gian dài, nạn nhân nhỏ nhất 14 tuổi.
"Hành vi của Đinh Bằng My gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bị hại và gây bất bình dư luận", cáo trạng nêu.
 TAND tỉnh Phú Thọ đang xử kín cựu hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh - Ảnh: GIANG LONG
TAND tỉnh Phú Thọ đang xử kín cựu hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh - Ảnh: GIANG LONG
Trước đó, tháng 12-2018 nhiều học sinh đã tố cáo và kêu cứu đến các cơ quan báo chí về việc bị ông My xâm hại. Họ cho biết trong quá trình theo học ở trường nội trú thường xuyên bị thầy hiệu trưởng gọi lên ép quan hệ tình dục bằng tay, miệng. Các em không chấp hành theo yêu cầu của hiệu trưởng sẽ bị phạt.
Sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng Công đoàn nhà trường và các thầy cô giáo đều cho biết không nắm được, "không nghe học sinh phản ảnh" nên không có các biện pháp ngăn chặn cũng như tố cáo hành vi đồi bại của ông My. Chỉ sau khi báo chí vào cuộc điều tra, phản ảnh thì vụ án mới được khởi tố và ông My bị bắt.
T. HOÀNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

null