"Xe đạp kết nối yêu thương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình “Mùa hoa dã quỳ-Vui thiện nguyện 2022” do các câu lạc bộ, team xe đạp trong cả nước chung tay tổ chức đã thực sự lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Hòa theo những vòng quay yêu thương, họ đã cùng nhau góp sức để trao tặng 126 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chương trình diễn ra ngày 13-11, nhân Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2022 với sự tham gia của gần 600 hội viên thuộc các câu lạc bộ xe đạp, nhóm và nhiều cá nhân từ các tỉnh, thành trong cả nước. Họ đã hòa chung nhịp đạp trên cung đường tuyệt đẹp từ Quảng trường Đại Đoàn Kết-danh thắng Biển Hồ-hàng thông trăm tuổi-chùa Bửu Minh-núi lửa Chư Đang Ya. Không chỉ trải nghiệm những cung đường đẹp, thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên và hòa mình vào không gian văn hóa Tây Nguyên, anh em xe đạp cả nước đã tích cực hưởng ứng hoạt động thiện nguyện do Ban tổ chức phát động.    

 Ban tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: S.C
Ban tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Sơn Ca


Theo đó, chương trình “Mùa hoa dã quỳ-Vui thiện nguyện 2022” đã trao 126 chiếc xe đạp với tổng trị giá 170 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở TP. Pleiku và các huyện: Chư Păh, Chư Pưh, Đak Đoa, Ia Grai. Đây là những món quà hết sức ý nghĩa nhằm giúp các em vơi bớt nhọc nhằn trên hành trình tìm đến tri thức. Thầy Bùi Trung Hiếu-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cho biết: “Năm học 2022-2023, nhà trường có 892 học sinh, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số chiếm 82,6%. Trường có 7 điểm trường làng cách trung tâm 2-15 km. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường”.

Còn ông Trần Ngọc Dũng (tổ 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku) thì bày tỏ sự phấn khởi khi kết nối trao tặng xe đạp cho 9 em nhỏ tại Mái ấm Thiên Ân (TP. Pleiku). Ông Dũng cho biết: “Tôi dạy nghề viết thư pháp cho các em tại Mái ấm Thiên Ân nên phần nào thấu hiểu những khó khăn của các em. Tôi rất mừng khi Ban tổ chức chương trình “Mùa hoa dã quỳ-Vui thiện nguyện 2022” đã trao tặng 9 chiếc xe đạp cho các em học sinh tại mái ấm này”.

Không chỉ trao tặng 126 chiếc xe đạp cho các em học sinh, Ban tổ chức chương trình còn trao tặng 1 suất học bổng trị giá 500 ngàn đồng cho học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn; trao tặng 10 phần quà với tổng trị giá 4 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn TP. Pleiku. Trong đêm gala, Ban tổ chức đã đấu giá thành công 3 bức tranh thư pháp chữ “Tâm”, “Phúc”, “Còn chút gì để nhớ để quên” với tổng số tiền 57 triệu đồng để gây quỹ từ thiện.

Ông Hồ Sỹ Hồng-Trưởng ban tổ chức chương trình “Mùa hoa dã quỳ-Vui thiện nguyện 2022” chia sẻ: “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng phong trào thể thao gắn với quảng bá du lịch địa phương, đóng góp một phần công sức vì cộng đồng. Điều này giúp cho hoạt động xe đạp thể thao ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần xây dựng và lan tỏa những giá trị nhân văn”.

Còn bà Lê Thị Sen-Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam thì bày tỏ: “Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2022 đã thu hút rất nhiều du khách, trong đó có anh chị em xe đạp cả nước đã về Gia Lai để tham gia chương trình “Mùa hoa dã quỳ-Vui thiện nguyện 2022”. Mong rằng những năm tới, chương trình này sẽ được nâng tầm tổ chức với quy mô bài bản hơn nữa, thu hút nhiều anh chị em xe đạp trong cả nước về hội tụ với tiêu chí “Xe đạp kết nối yêu thương”.

 

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.