Xây dựng thế hệ thanh niên Phú Yên phát triển toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong ngày 28.9 tại TP.Tuy Hòa với khẩu hiệu hành động 'Tuổi trẻ Phú Yên Đoàn kết-Tiên phong-Bản lĩnh-Sáng tạo-Phát triển'.
Đại hội diễn ra với sự tham dự của gần 500 đại biểu. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đã dự và chỉ đạo đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua (2017-2022), công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở Phú Yên đã đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong của tuổi trẻ trên nhiều mặt công tác, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, được Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Phú Yên đánh giá cao.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Phú Yên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Bảo Kính
Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Phú Yên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Bảo Kính
Trong đó, đã thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ 9 đề ra.
Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ, đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên của tổ chức Đoàn được đổi mới sáng tạo linh hoạt về phương thức hoạt động, có sự phát triển mới với nhiều điểm sáng, điểm mới trong triển khai thực hiện, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đồng thời tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong xã hội.
Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng được chú trọng về chất lượng, giải quyết các vấn đề quyền lợi, kiến nghị cho thanh niên... Qua đó, vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn và hình ảnh đoàn viên, thanh niên được khẳng định và ghi nhận.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm do thanh niên lập nghiệp sản xuất. Ảnh: Bảo Kính
Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm do thanh niên lập nghiệp sản xuất. Ảnh: Bảo Kính
Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 là xây dựng thế hệ thanh niên Phú Yên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức, chấp hành pháp luật, sức khỏe, văn hóa, kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp, lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo...
Tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Phú Yên đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, dành tình cảm đặc biệt cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên nói riêng, cả nước nói chung; đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giúp cho tuổi trẻ Phú Yên có cơ hội, có điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.
Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng và kỳ vọng tuổi trẻ tỉnh Phú Yên sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ 10, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên sớm trở thành tỉnh phát triển trong vùng duyên hải Nam Trung bộ.
Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ tỉnh Phú Yên đã đảm nhận thực hiện 1.574 công trình, hơn 3.500 phần việc thanh niên; có 54.317 thanh niên ưu tú được kết nạp vào tổ chức Đoàn, 9.502 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 7.217 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng.
Theo Đức Huy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.