Xây dựng mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường" tại xã Thành An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-9, tại thôn 3 (xã Thành An, thị xã An Khê), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Dự hội nghị có bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Lê Thị Hồng Quyên-Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê cùng đông đảo người dân thôn 3.
Thôn 3 (xã Thành An) có 201 hộ với 774 nhân khẩu. Phần lớn người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm và buôn bán nhỏ lẻ. 
Đoàn đại biểu tham gia trồng cây tại thôn 3, xã Thành An, thị xã An Khê. Ảnh Ngọc Minh.
Đoàn đại biểu tham gia trồng cây tại thôn 3, xã Thành An. Ảnh Ngọc Minh
Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành An về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận thôn 3 phối hợp với các hội, đoàn thể, ban nhân dân thôn tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khai thông cống rãnh; phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình, đào hố tiêu hủy rác, không vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng; vận động các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm xử lý chuồng trại không gây ô nhiễm môi trường…góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Từ tháng 7-2019 đến nay, Ban Công tác Mặt trận thôn 3 đã vận động được 35 hộ dân tham gia đào hố rác; vận động nhân dân quyên góp các loại rác tái chế như: vỏ chai nhựa, lon bia, lon nước ngọt… để gây dựng “Quỹ tương trợ cộng đồng”, nhằm giúp đỡ các hộ nghèo trong thôn.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ghi nhận những cố gắng của Ban Công tác Mặt trận thôn 3 đã làm trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, thông qua mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện cho cán bộ MTTQ ở cơ sở, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư về công tác bảo vệ môi trường, tạo ra phong trào thi đua rộng lớn gắn với việc thực hiện vuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Tổ tự quản khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường thôn 3, xã Thành An, thị xã An Khê. Ảnh Ngọc Minh. Ảnh
Tổ tự quản "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường" thôn 3, xã Thành An. Ảnh Ngọc Minh
Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành An đã  thành lập Tổ tự quản “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” thôn 3 với 15 thành viên. Tổ tự quản có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, phát huy dân chủ và tính tự giác của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; kiểm tra các nội dung đã cam kết của các hộ dân. 
Ngọc Minh-Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null