Xây dựng lực lượng dự bị động viên chính quy, vững mạnh, rộng khắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) hùng hậu là nội dung quan trọng nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Trên quan điểm đó, cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đủ trình tự các bước trong công tác xây dựng và huy động lực lượng DBĐV; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện Luật Lực lượng DBĐV.

Theo đại tá Đặng Tấn Lực, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị nhận quân làm tốt khâu tạo nguồn. Bộ CHQS tỉnh luôn nhắc nhở cán bộ khi thâm nhập phải thực hiện “6 biết” (biết người, biết nhà, biết hoàn cảnh, biết sức khỏe, biết khả năng, biết nghề nghiệp), bảo đảm phúc tra đến đâu nắm chắc đến đó. Đây là khâu quan trọng nhằm điều chỉnh, sắp xếp biên chế quân nhân dự bị (QNDB) đúng chuyên nghiệp quân sự. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng DBĐV từng bước đi vào chiều sâu, có nền nếp.

“Toàn tỉnh hiện đã tổ chức biên chế, sắp xếp QNDB vào các đơn vị DBĐV đạt 97,8%; phương tiện kỹ thuật đạt 100%; tỷ lệ đảng viên đạt 8,3%”, đại tá Lực cho biết thêm.

Lực lượng dự bị động viên thực hành tại diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tây Sơn. Ảnh: H.P

Lực lượng dự bị động viên thực hành tại diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tây Sơn. Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng chú trọng tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ DBĐV. Hằng năm, trước khi tiếp nhận QNDB, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, thống nhất những nội dung khó và mới trong huấn luyện, nhất là nội dung kỹ thuật, chiến thuật.

Đơn cử, từ ngày 4 - 18.5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức huấn luyện cho 105 cán bộ DBĐV thuộc các binh chủng trinh sát, hóa học và thông tin. Trong 2 tuần, lực lượng này được Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng các kiến thức trọng tâm về phương pháp viết giáo án, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; nội dung, phương pháp công tác tổ chức trong giai đoạn chiến đấu; các tính năng chủ yếu của một số vũ khí, trang bị mới...

Thông qua khóa huấn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật, sử dụng thuần thục vũ khí trang bị kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ DBĐV từ cấp tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng.

Cùng với việc đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn DBĐV, công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng DBĐV được Bộ CHQS tỉnh quan tâm đúng mức. Các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tập trung làm chắc, gọn từng nội dung, xây dựng các tình huống sát với thực tế chiến đấu và đặc điểm địa bàn tác chiến. Nhờ đó, kết quả huấn luyện hằng năm đạt 100% yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi; kết quả kiểm tra quân số sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hằng năm bảo đảm chỉ tiêu theo yêu cầu.

Ghi nhận tại Trung đoàn Bộ binh 739, với những giải pháp đồng bộ, nhiều năm qua, chất lượng huấn luyện DBĐV không ngừng được nâng lên. Kinh nghiệm được rút ra là Trung đoàn luôn nắm chắc, quản lý lực lượng DBĐV chặt chẽ giúp đơn vị chủ động trong công tác huấn luyện.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 739, chia sẻ: “Quá trình huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện phương pháp “học mới ôn cũ”, “chia nhỏ, tập nhiều”; bố trí những đồng chí làm tốt hướng dẫn, giúp đỡ người còn yếu trong từng động tác, bảo đảm huấn luyện đến đâu chắc đến đó”.

Đặc biệt, trong các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuy là “quân gửi trong dân” nhưng khi cơ quan chức năng có lệnh triệu tập, lực lượng DBĐV đều có mặt, tham gia huấn luyện và thực hành diễn tập đầy đủ. Đồng thời, nội dung thực binh thực hành giao, nhận QNDB - một trong những nội dung khó trong diễn tập, đều được các địa phương tổ chức vận hành chặt chẽ, có chất lượng, huy động đạt 100%.      

“Bộ CHQS tỉnh sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV; huy động các nguồn lực bảo đảm cho xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh, rộng khắp. Riêng Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức biên chế, sắp xếp QNDB vào các đơn vị DBĐV luôn bảo đảm theo đúng phương châm “lấy đúng chuyên nghiệp quân sự là chính, kết hợp với gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó””.

Đại tá TRẦN THANH HẢI

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null