Xã anh hùng xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong cái se lạnh cuối năm, chúng tôi về lại xã Dun (huyện Chư Sê), địa phương vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đi dọc tuyến đường vào trung tâm xã được bê tông hóa, chúng tôi nhận ra rất nhiều đổi thay nơi đây qua những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát bên những vườn cà phê, hồ tiêu xanh tốt.

Ông Võ Văn Quá-Chủ tịch UBND xã Dun, cho biết: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc đạn bom ác liệt, bà con xã Dun vẫn đồng lòng gắng sức đi theo cách mạng, đóng góp lương thực, thực phẩm nuôi bộ đội. Cả xã có 385 cá nhân tham gia kháng chiến và 175 gia đình có công giúp đỡ cho cách mạng.  Toàn xã có 114 liệt sĩ. Với những công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, năm 2000, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dun vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Một góc xã Dun (huyện Chư Sê). Ảnh: N.S
Một góc xã Dun (huyện Chư Sê). Ảnh: N.S

Phát huy truyền thống anh hùng, những năm gần đây, nhân dân xã Dun đã đoàn kết một lòng cùng nhau xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2016, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Một trong những thành tích nổi bật là xã đã cứng hóa các tuyến đường liên xã, nội thôn và nội đồng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân. Đồng thời, xã cũng kiên cố hệ thống kênh mương, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Hệ thống trường học từ bậc Mầm non đến THCS, trạm y tế, điện, nước sinh hoạt, chợ nông thôn... được đầu tư phục vụ tốt đời sống nhân dân. Hệ thống chính trị  xã; cán bộ thôn, làng năng động, nhiệt huyết  càng ngày càng được nhân dân tín nhiệm, tin tưởng.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Dun có nhiều hộ tình nguyện hiến đất để làm đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng. Điển hình như hộ ông Rah Lan Thêm (làng Ia Long) hiến 300 m2 đất vườn nhà để xây phòng học Mẫu giáo; hộ bà Kpuih Sắc (làng Ia Long) hiến 400 m2 đất để làm nhà văn hóa thôn; hộ ông Nguyễn Trung Kiên hiến 400 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Ông Rah Lan Thêm cho biết: “Nhà mình cũng không nhiều đất đâu, chỉ có khoảng 1 ha rẫy để trồng cà phê và ít ruộng lúa nước. Nhưng khi chính quyền địa phương xuống khảo sát cho biết không có đất để xây điểm trường Mẫu giáo, mình tự nguyện cắt một phần đất vườn để xây trường học cho các cháu”.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường đã được trải nhựa,  ông Võ Văn Quá chia sẻ, xã Dun có tài nguyên đất đai khá đa dạng, màu mỡ là lợi thế để phát triển các loại cây trồng mũi nhọn như: lúa nước, hồ tiêu và cà phê. Ngoài ra, nơi đây rất thích hợp để phát triển các loại cây ngắn ngày như: bắp, mì, đậu. Nếu biết sử dụng hợp lý tài nguyên sẵn có thì sẽ góp phần tăng năng suất cây trồng, đưa xã Dun thành một trong những địa phương trọng điểm về kinh tế của huyện. Để nâng cao đời sống người dân, xã chú trọng đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi đưa nguồn nước về phục vụ sản xuất. Hiện trên địa bàn xã có 2 công trình thủy lợi là đập dâng Choa Neng cung cấp nước tưới cho 55 ha lúa và 30 ha cây trồng khác; đập dâng Đồi Ró cung cấp nước cho 40 ha cây công nghiệp. Bên cạnh đó, xã còn có 4 hệ thống kênh mương lấy nước từ công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Ring. Hầu hết công trình thủy lợi của xã được đầu tư đúng quy hoạch, phát huy hiệu quả, góp phần tăng năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa quy mô.

Bên cạnh việc thúc đẩy trồng trọt phát triển, xã Dun cũng chú trọng phát triển các ngành sản xuất, chế biến nông-lâm sản và dịch vụ thương mại. Các lĩnh vực sản xuất phát triển đã giúp nền kinh tế của xã ngày càng vững chắc, đời sống của nhân dân được cải thiện. Hiện thu nhập bình quân của xã đạt hơn 31 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 6,85%. 100 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đạt chuẩn về môi trường;  780/1.081 hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo “3 sạch”, chiếm 72,2%.

Các hộ chăn nuôi đã xây dựng 23 hầm biogas và được hướng dẫn cách thức xử lý rác thải hợp vệ sinh. Thời gian tới, xã đưa vào thực hiện quy hoạch khu xử lý rác tập trung nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân. Xã cũng khuyến khích hình thành các tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường, xây dựng hương ước bảo vệ môi trường trong khu dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, thói quen sinh hoạt mất vệ sinh. Bên cạnh đó, công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn cũng luôn được chú trọng.

Các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh phục vụ tích cực hoạt động sản xuất và đời sống người dân. Nhiều hộ trang bị được phương tiện sản xuất, mua sắm đồ dùng sinh hoạt gia đình giá trị. 80% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 60% có xe máy, xe công nông phục vụ sản xuất;  83% nhà cửa đã xây dựng kiên cố; trên 99% trẻ em trong độ tuổi đến trường được huy động ra lớp. Được quan tâm đúng mức nên công tác giáo dục, y tế cộng đồng của xã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Tất cả góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Gia Hưng-Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro.

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro

(GLO)- Ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi về việc tạm dừng kế hoạch thông xe đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Giữa áp lực diện tích ngày càng thu hẹp của đô thị, cách thiết kế một căn hộ chỉ 50m2 tại Thủ Thiêm (TPHCM) đã mở ra cách nhìn mới về không gian sống. Nhờ trần cao 5,5m và tư duy thiết kế táo bạo, căn hộ không chỉ “nở” ra mà còn thể hiện được cá tính của gia chủ. 

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku nhằm phát triển hạ tầng và không gian đô thị phía Tây của tỉnh vào đầu năm 2026.

Gia Lai: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54 (phường Pleiku). Đây là dự án khu đô thị quy mô lớn, kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực phía Tây của tỉnh.

null