Vui hè với tiếng cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi dịp hè về, thanh thiếu nhi các làng trên địa bàn TP. Pleiku lại háo hức tập luyện, chuẩn bị cho Liên hoan Cồng chiêng và Hát dân ca thanh thiếu nhi-học sinh hè. Năm nay, sân chơi bổ ích này tiếp tục tạo được sức hút, khơi dậy tình yêu của thế hệ trẻ đối với văn hóa truyền thống của dân tộc.
Liên hoan Cồng chiêng và Hát dân ca thanh thiếu nhi-học sinh hè năm 2019 do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku phối hợp cùng Thành Đoàn Pleiku tổ chức. Dù tiết trời mưa gió nhưng các đội cồng chiêng của 6 xã, phường vẫn tập trung về khoảnh sân rộng trên đường Anh Hùng Núp từ khá sớm. Ai cũng háo hức khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, mong sớm đến phần trình bày của đội mình. Những đạo cụ mô phỏng nhà mồ, con trâu, nhà rông, con rối, mặt nạ… hay các loại nhạc cụ cũng được cẩn thận di chuyển vào nơi tập kết chờ đến giờ biểu diễn. Sự có mặt của hơn 200 nghệ nhân “nhí” làm cho không khí liên hoan trở nên vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt.
 Các tiết mục cồng chiêng tham gia liên hoan được đầu tư bài bản, công phu. Ảnh: P.V
Các tiết mục cồng chiêng tham gia liên hoan được đầu tư bài bản, công phu. Ảnh: P.V
Mở đầu liên hoan là phần trình diễn cồng chiêng “Rước nước về làng” của đội phường Thắng Lợi. Bài chiêng có tiết tấu nhanh, rộn ràng diễn tả niềm vui dân làng trong ngày lễ “Pơ kra Yang Ia”. Đây là lễ hội truyền thống của cộng đồng người Jrai ở Pleiku với mong muốn Yàng cho dân làng đủ nước sinh hoạt, gieo trồng, không bao giờ cạn. Tiếp đó là các bài chiêng  “Mừng lúa mới”, “Pơ thi”, “Mừng chiến thắng” nhưng mỗi đơn vị lại tạo được sức hút riêng ở phong cách biểu diễn, đầu tư dàn dựng cũng như đạo cụ. Các pơtual (người tấu hề) cũng rất tự nhiên, biểu cảm phong phú thông qua phần trình diễn của các em nhỏ. Dù ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng thành viên các đội vẫn phối hợp ăn ý trong từng nhịp chiêng, từng điệu xoang khiến khán giả không thể rời mắt.
Đây là lần đầu tiên 2 chị em Puih HHuyền (11 tuổi) và Puih Hữu (6 tuổi) được tham gia vào đội cồng chiêng đại diện cho phường Yên Đổ dự thi tại liên hoan. HHuyền bộc bạch: “Chúng em vui lắm vì được tham gia thi cồng chiêng. Em trai em dù nhỏ tuổi nhất đội vẫn được ôm chiêng biểu diễn cùng các anh, còn em cũng tập múa xoang thuần thục để theo kịp các chị trong đội. Hy vọng năm sau em sẽ được tham gia liên hoan lần nữa”.
Phần thi hòa tấu nhạc cụ và hát dân ca cũng hấp dẫn không kém. Từng làn điệu dân ca được các chàng trai, cô gái thể hiện bằng giọng hát khỏe khoắn, trong trẻo, mượt mà. Tiếng đàn trưng, klông put cùng hòa quyện càng làm cho các bài dân ca thêm nổi bật, đặc sắc. Từng tham gia nhiều kỳ liên hoan, em Kpă HSukơ (16 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi) chia sẻ: “Từ nhỏ, em đã nghe ông bà, bố mẹ hát dân ca. Lớn lên, em càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp các bài hát này. Em muốn được tham gia các cuộc thi, được giao lưu với nhiều dân tộc khác để giới thiệu về văn hóa dân tộc”.
Tiếng cồng chiêng, tiếng hát vang xa giữa lòng phố xá nhộn nhịp. Anh Ksor Gat-Phó Bí thư Đoàn phường Thắng Lợi-cho hay: “Việc tập luyện cồng chiêng được chúng tôi duy trì thường xuyên, định kỳ hàng tháng, hàng tuần không chỉ để các em nhuần nhuyễn, thành thục mà còn để các em cảm nhận đầy đủ giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc mình. Các già làng, nghệ nhân lớn tuổi cũng thường xuyên đến truyền dạy, giúp đỡ chúng tôi tập luyện”.
Hiện nay, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên luôn được tỉnh nhà nói chung, TP. Pleiku nói riêng đặc biệt quan tâm. Bên cạnh xây dựng các đội cồng chiêng lớn tuổi, các xã, phường đều thành lập từ 1 đến 2 đội cồng chiêng “nhí” làm thành lớp nghệ nhân kế cận cho tương lai. Ông Nguyễn Văn Hòa-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku-chia sẻ: “Liên hoan Cồng chiêng và Hát dân ca thanh thiếu nhi-học sinh hè được tổ chức thường niên nhằm phát huy hơn nữa giá trị của cồng chiêng trong các ngôi làng, đặc biệt là giới trẻ. Qua đó tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, thiết thực cho các em trong dịp hè cũng như tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc”.
 PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Áo xanh tình nguyện 'xóa mù' kỹ năng số cho bà con vùng sâu, vùng xa

Áo xanh tình nguyện 'xóa mù' kỹ năng số cho bà con vùng sâu, vùng xa

Sau 1 tuần kể từ thời điểm Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè 2025" khởi động, đã có hơn 3500 đội hình "Bình dân học vụ số" với gần 69 nghìn đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia, góp phần lan tỏa tri thức số và tinh thần xung kích vì cộng đồng, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

(GLO)- Thành lập vào tháng 9-2024, nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái (huyện Mang Yang) đã thực hiện được nhiều hoạt động nhân đạo, đặc biệt là giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm đã trở thành cầu nối gắn kết yêu thương giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn.

Nhộn nhịp lớp năng khiếu dành cho trẻ em dịp hè

Nhộn nhịp lớp năng khiếu dành cho trẻ em dịp hè

(GLO)- Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu cũng là lúc nhiều phụ huynh tìm kiếm các lớp năng khiếu phù hợp cho con em mình. Nắm bắt được nhu cầu đó, các lớp học từ hội họa, âm nhạc đến thể thao, kỹ năng sống... đã đồng loạt khai giảng để phục vụ trẻ em trong dịp hè.

“Bún treo” lan tỏa yêu thương

“Bún treo” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Ngày 7-6, tại quán Cô Bảy (272 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), nhóm thiện nguyện Hành trình sẻ chia ra mắt điểm “Bún treo”. Đây là mô hình phục vụ miễn phí, hướng đến người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và các hoàn cảnh khó khăn.

null