Vừa tốt nghiệp đại học đã giành học bổng tiến sĩ gần 5 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vừa tốt nghiệp đại học, Huỳnh Tấn Đạt, 24 tuổi đã giành học bổng tiến sĩ toàn phần khối ngành kinh tế Trường đại học Công nghệ Sydney, Úc.

Đạt (phải) và Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc. Ảnh: NVCC
Đạt (phải) và Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc. Ảnh: NVCC


Đáng chú ý, Đạt cũng là tân chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Úc, và là nghiên cứu sinh duy nhất được nhận học bổng nghiên cứu quốc tế - International Research Scholarship năm 2022 này.

Vượt cấp với học bổng gần 5 tỉ đồng

Năm 2020, Huỳnh Tấn Đạt tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế, Trường đại học (ĐH) Công nghệ Sydney, Úc với số điểm tối đa. Sau đó, anh được chọn là một trong 10 sinh viên xuất sắc tham gia vào năm học cử nhân danh dự (Honours) khóa 2020 - 2021 chuyên ngành kinh tế theo chương trình của nhà trường.

“Trong năm học cử nhân danh dự, tôi được học các môn học về kinh tế ở mức độ khó và tham gia hoàn thành bài nghiên cứu đạt tiêu chuẩn để tốt nghiệp. May mắn, lần nữa tôi đạt điểm xuất sắc cho công trình nghiên cứu về xây dựng mô hình ngoại tệ của đô Úc, từ đó đưa ra kiến nghị về chính sách cho ngân hàng nhà nước Úc. Nhờ đó, tôi được xét tuyển thẳng lên bậc tiến sĩ của trường khóa 2022 - 2026 mà không cần qua chương trình thạc sĩ”, Đạt cho biết.

Đây là học bổng thường niên của Trường ĐH Công nghệ Sydney, hỗ trợ toàn bộ học phí với trị giá khoảng 40.000 AUD (tương đương 680 triệu đồng) cho một năm. Bên cạnh đó, Đạt còn được trả lương cho sinh hoạt phí trị giá 30.000 AUD (khoảng 510 triệu đồng) mỗi năm học. Hai khoản hỗ trợ này được kéo dài trong 4 năm làm nghiên cứu sinh của anh. Tổng cộng, Đạt nhận được hỗ trợ gần 5 tỉ đồng.


 

Đạt tham gia sự kiện Tết cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc. Ảnh: NVCC
Đạt tham gia sự kiện Tết cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc. Ảnh: NVCC


“Tôi hoàn thành chương trình cử nhân danh dự thì thời hạn mở đơn xin học bổng chỉ còn chưa đầy 3 tuần do đó tôi đã khá căng thẳng. May mắn, được một người chị trong Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc đã từng nhận học bổng chia sẻ, đồng hành cùng trong 2 tuần đăng ký. Chị đã hướng dẫn tôi cách làm đơn xin học bổng, làm nổi bật điểm mạnh của bản thân cùng những tiềm năng làm nghiên cứu và động lực để theo đuổi chương trình tiến sĩ. Quan trọng hơn cả, những điều tôi viết trong hồ sơ đều có sự xác thực của thầy cô đã dạy tôi trong khóa thông qua các thư giới thiệu nên hồ sơ của mình khá chắc chắn”, Đạt nhớ lại.

“Thông thường, sẽ có 2 sinh viên quốc tế nhận được học bổng này trong mỗi ngành. Tuy nhiên năm nay, tôi là ứng viên duy nhất trong khoá cử nhân danh dự được trao học bổng. Để có được kết quả này, không chỉ có sự nỗ lực của bản thân mà còn có sự động viên của gia đình, bạn bè và quan trọng hơn chính là sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của các thầy cô”, chàng trai quê Bình Định tâm sự thêm.

Tân Chủ tịch nhiều sáng kiến

Bên cạnh kết quả đáng nể trong học tập, Đạt còn là một người năng động với hoạt động ngoại khóa, là thành viên tích cực của Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc.


 

Đạt chia sẻ thông tin và cách xin học bổng tại Úc dành cho sinh viên Việt Nam
Đạt chia sẻ thông tin và cách xin học bổng tại Úc dành cho sinh viên Việt Nam


“Năm 2017, lần đầu tiên tham gia chương trình kết nối sinh viên Việt tại Sydney tôi thấy ấm áp trước những tình cảm của các anh chị trong Hội. Dần dần, tôi tiếp tục tham gia các hoạt động của Hội với vai trò là thành viên Ban tổ chức, như Ngày hội du học Úc, Welcoming để giới thiệu cho các bạn sinh viên Việt về thành phố các bạn đang ở. Hay các workshop chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm việc làm và vô số các hoạt động khác. Sau mỗi chương trình, tôi càng trân quý hơn tình cảm của cộng đồng sinh viên tại đây và càng muốn gắn bó với Hội sinh viên”, Đạt bày tỏ.

Sau 5 năm nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội, tại Đại hội đại biểu mới đây, ngày 7.8 của Hội sinh viên Việt Nam tại Úc, Đạt được tín nhiệm cho vị trí Chủ tịch Hội.

“Ở nhiệm kỳ này, tôi sẽ đẩy mạnh các sự kiện có sự phối hợp tổ chức giữa các Hội sinh viên ở nhiều bang tại Úc nhằm tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng sinh viên Việt ở đất nước chuột túi. Đồng thời, tôi cũng đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, thúc đẩy văn hoá, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với cộng đồng tại nước sở tại, tạo ra hình ảnh sinh viên Việt Nam thanh lịch, năng động, sáng tạo, và tri thức trong mắt bạn bè quốc tế”, tân Chủ tịch cho hay.


 

 Đạt (ngoài cùng bên phải) cùng bạn học trong lễ tốt nghiệp đại học
Đạt (ngoài cùng bên phải) cùng bạn học trong lễ tốt nghiệp đại học


Nói về Đạt, anh Nguyễn Phúc Bình, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc cho biết: “Làm việc cùng Đạt một thời gian dài trước khi em được tín nhiệm ở vị trí là người kế nhiệm, tôi nhận thấy sự năng động, khả năng lãnh đạo tốt, luôn hết mình trong công việc, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cuộc sống. Tôi tin, Đạt sẽ làm nên một nhiệm kỳ thành công với màu sắc tươi trẻ, gắn kết được các bạn du học sinh Việt Nam tại Úc”.

Bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm là những từ khóa mà anh Bình dành cho chàng thủ lĩnh trẻ của Hội sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2024.

“Thời gian tới sẽ có nhiều thử thách cho bản thân khi vừa tham gia chương trình học tiến sĩ, vừa đương nhiệm vai trò Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Úc. Chính vì thế, tôi đang cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để học thật tốt và làm hết mình”, Đạt, chàng cử nhân giành học bổng lên thẳng tiến sĩ gần 5 tỉ đồng chia sẻ.

Theo Di Yên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.