Vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng 30 thợ lặn đã được huy động trong khi lực lượng đặc công nước tích cực rà soát, khảo sát, triển khai nhanh các biện pháp tìm kiếm toàn bộ người bị nạn trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.

1tau.jpg
Các lực lượng chức năng nỗ lực trục vớt tàu gặp nạn. Ảnh chụp lúc 0h5 phút, ngày 20/7 tại hiện trường. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại hiện trường, đêm 19/7, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực từng giờ từng phút, với quyết tâm cao nhất nhằm tìm kiếm những người mất tích còn lại trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Công tác cứu hộ được duy trì ở mức độ khẩn cấp, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ tại hiện trường vụ lật tàu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ và yêu cầu đảm bảo an toàn trong quá trình tìm kiếm, mục tiêu đảm bảo an toàn là trên hết, quyết liệt.

Việc tìm kiếm phải hoàn tất trong đêm, tính phương án để trục vớt tàu càng sớm càng tốt, chia các lực lượng, mở rộng khu vực tìm kiếm, đưa lực lượng người nhái chuyên nghiệp tìm kiếm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp nhịp nhàng, nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn ngay trong đêm, cố gắng không để đến sáng khi thủy triều, hải lưu thay đổi. Mục tiêu cao nhất là tìm kiếm nhanh nhất để hy vọng cứu thêm được người còn sống và tìm kiếm tất cả thi thể các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ với gia đình những người tử vong và cho rằng đây là sự cố đáng tiếc, tai nạn không mong muốn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đánh giá cao sự vào cuộc nhanh, tinh thần khẩn trương, quyết liệt của các lực lượng, đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cho biết tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, gồm bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư và các tàu chuyên dụng để phục vụ công tác cứu nạn.

Các lực lượng chức năng nỗ lực tập trung cao độ, tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Khoảng 30 thợ lặn đã được huy động tham gia tìm kiếm. Lực lượng đặc công nước tích cực rà soát, khảo sát, triển khai nhanh các biện pháp tìm kiếm toàn bộ người bị nạn trong đêm.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã cử hai đơn vị là Phòng hướng dẫn tuần tra đường thủy và Thủy đoàn 1, toàn bộ các cán bộ chiến sỹ kèm tàu, xuồng chia ra để phối hợp tìm kiếm xuyên đêm.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang triển khai trong điều kiện thời tiết không thuận lợi biển động, gió to, có mưa. Tàu kiểm ngư đã có mặt để phối hợp bắt đầu việc kéo lật tàu du lịch trở lại. Cùng với đó, sà lan cẩu thứ 2 đã được điều động để hỗ trợ việc kéo lật tàu du lịch trở lại.

2tau.jpg
Các lực lượng gấp rút trục vớt tàu gặp nạn. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tính đến 23 giờ 30 phút ngày 19/7, lực lượng chức năng vớt được 28 thi thể và 1 người tử vong ở bệnh viện.

Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện thêm 4 thi thể gần chỗ bị nạn ở đảo Ti Tốp và Tuần Châu, tuy nhiên chưa xác minh được thi thể này có phải du khách trên tàu Vịnh Xanh 58 không. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh danh tính. 10 người được lực lượng chức năng cứu sống.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 mang biển kiểm soát QN-7105 chở khách du lịch tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt-đảo Ti Tốp) trên vịnh Hạ Long thì gặp dông bất ngờ và bị lật.

Tàu Vịnh Xanh 58 chở 48 khách, đều là người Việt Nam và 5 thuyền viên.

Theo Thanh Vân-Đức Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

null