Vụ đắm phà Sewol: Đã tìm thấy 248 thi thể nạn nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện vẫn còn 54 người mất tích trong vụ chìm phà.

Theo Yonhap, 19 ngày sau khi chiếc phà Sewol bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc, ngày hôm qua (4-5) lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 10 thi thể, nâng tổng số người chết trong thảm họa này lên con số 248.
 

  Lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ chìm phà
Lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ chìm phà

Một quan chức phụ trách cứu hộ cho hay, tính đến ngày 4-5, lực lượng tìm kiếm đã hoàn tất tìm kiếm 61 khoang trong tổng số 64 khoang có khả năng tập trung nhiều hành khách nhất (phà Sewol có tổng cộng 111 khoang).

Theo quan chức này, sau khi tìm kiếm xong các khoang còn lại, đội cứu hộ sẽ tìm kiếm hành lang, nhà ăn, phòng tắm… trên con phà đắm. Ngày hôm nay (5-5), lực lượng cứu hộ cũng sẽ bắt đầu tiến hành tìm kiếm các khoang hàng hóa ở tầng 1 và tầng 2 của phà Sewol.

Trong một diễn biến khác có liên quan, trong ngày 4-5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tới cảng Paengmok, nơi các gia đình nạn nhân vụ chìm phà đang cắm trại chờ tin tức của người thân.

Tại cuộc gặp gỡ với thân nhân hành khách phà Sewol, bà Park cho biết, bà rất lấy làm tiếc vì sự việc đau lòng này, đồng thời cam kết sẽ “nỗ lực hết sức” để giải quyết hậu quả và trừng phạt đích đáng những người có trách nhiệm trong việc để xảy ra thảm họa.

Đây là lần thứ 2 bà Park đến thăm khu vực này sau vụ tai nạn, chuyến đi đầu đầu tiên của bà Park đến thăm cảng Paengmok của đảo Jindo diễn ra chỉ 1 ngày sau khi phà Sewol bị chìm.

Trong khi các đội thợ lặn vẫn đang tích cực tìm kiếm bên trong con phà đắm, người ta đã phát hiện một số vật dụng của hành khách, mảnh vỡ của những chiếc giường trên phà Sewol ở vị trí cách hiện trường vụ chìm phà khoảng 30 km, điều này làm dấy lên lo ngại cho rằng dòng chảy mạnh có thể đã cuốn những thi thể ra biển khơi.

Cho đến nay, đã có 2 trường hợp thi thể nạn nhân được tìm thấy bên ngoài chiếc phà đắm. Cụ thể, ngày 2-5, một tàu đánh cá vớt một thi thể nạn nhân cách xa hiện trường 4 km, trong khi một thi thể khác được tìm thấy ngày 30-4 cách nơi phà đắm 2 km.

Thân nhân những người mất tích trong vụ chìm phà Sewol đều yêu cầu phải vớt tất cả các thi thể trước khi bắt đầu tiến hành trục vớt phà.

Phà Sewol tải trọng 6.825 tấn chở tổng cộng 476 người bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc ngày 16-4. Ngoài 174 người được cứu sống cùng ngày, cho đến nay, chưa có thêm bất kỳ người nào được cứu thêm.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.