Võ Thanh Thúy-Bí thư chi Đoàn năng động, nhiệt tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt là yêu thể thao, chị Võ Thanh Thúy-Bí thư Chi Đoàn tổ dân phố 4 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), phát huy sức mạnh tập thể và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năng động, nhiệt tình tham gia các hoạt động do Đoàn phường Sông Bờ cũng như Thị Đoàn Ayun Pa tổ chức, năm 2017, chị Thúy được bầu làm Bí thư Chi Đoàn tổ dân phố 4. Chị cho biết: Hiện nay, việc thu hút, tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn gặp nhiều khó khăn. Chi đoàn có hơn 200 ĐVTN nhưng phần lớn đi làm ăn xa, số còn lại ở địa phương chủ yếu làm rẫy phụ giúp gia đình. Vì vậy, chị Thúy thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, tạo sân chơi thu hút ĐVTN. Lợi thế của tổ dân phố là có sân tập bóng chuyền cũng như nhà văn hóa rộng rãi nên ĐVTN có thể thoải mái tập luyện, vừa giao lưu, vừa rèn luyện sức khỏe.

Chị Võ Thanh Thúy. Ảnh: Nguyên Hương
Chị Võ Thanh Thúy. Ảnh: Nguyên Hương


Chị Nguyễn Thị Xuân Đào-đoàn viên Chi Đoàn tổ dân phố 4-chia sẻ: “Trước đây, mình ít khi tham gia hoạt động Đoàn vì phải phụ giúp cha mẹ làm kinh tế. Khi chị Thúy làm Bí thư Chi Đoàn, chị vận động mình tham gia câu lạc bộ thể thao, thi đấu giao lưu với các chi Đoàn bạn và tham gia giải do phường tổ chức. Từ đó, mình thấy tổ chức Đoàn gần gũi hơn và tích cực tham gia mọi hoạt động do Chi Đoàn cũng như Đoàn phường Sông Bờ tổ chức”.

Qua 4 năm làm thủ lĩnh Đoàn, thông qua các hoạt động luyện tập, giao lưu, thi đấu thể thao, chị Thúy đã vận động, tập hợp nhiều ĐVTN tham gia vào công tác Đoàn. Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, Ban Chấp hành Chi Đoàn thường xuyên tổ chức ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đảm nhận. Theo đó, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, ĐVTN tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Vào các dịp lễ, Tết thì thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ đồng thời phối hợp với Đoàn phường quyên góp quần áo, trao tặng người dân khó khăn.

Một trong những công trình có ý nghĩa của Chi Đoàn tổ dân phố 4 thời gian qua là phối hợp với Đoàn phường thực hiện công trình “Cột điện nở hoa”. Chi Đoàn tham gia với lực lượng ĐVTN đông đảo nhất, gồm 15 thành viên. Công việc kéo dài từ 6 giờ sáng cho tới chiều muộn các ngày thứ bảy, chủ nhật. Thành quả là những tờ dán quảng cáo chi chít trên cột điện được tháo gỡ, thay vào đó là những hình ảnh rực rỡ sắc màu, góp phần điểm tô cho các tuyến đường trên địa bàn phường thêm sạch đẹp.

Chị Võ Thanh Thuý (ngoài cùng bên phải) tham gia công trình Cột điện nở hoa. Ảnh: Nguyên Hương
Chị Võ Thanh Thúy (ngoài cùng bên phải) tham gia làm công trình "Cột điện nở hoa". Ảnh: Nguyên Hương


Không chỉ năng nổ trong công tác Đoàn, chị Thúy còn là gương thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi. Năm 2016, chị khởi nghiệp với 4 con dê trị giá gần 10 triệu đồng. Hiện nay, đàn dê đã lên tới hơn 20 con. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, đàn dê đem lại thu nhập cho chị hơn 50 triệu đồng. Thời gian tới, chị dự định vay thêm nguồn vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đầu tư mở rộng chăn nuôi.

Anh Phạm Văn Tiến-Bí thư Đoàn phường Sông Bờ-cho biết: Trong các hoạt động của Đoàn phường, lực lượng ĐVTN của Chi Đoàn tổ dân phố 4 luôn chiếm đa số. Với những đóng góp của mình cho công tác Đoàn, chị Võ Thanh Thúy vinh dự được Thị Đoàn Ayun Pa tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2019, 2020. Chi Đoàn tổ dân phố 4 trong 2 năm gần đây đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021, chị Thúy được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

NGUYÊN HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.