Võ cổ truyền Bình Định tiến gần đến việc ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 28.3, xét đề nghị của Bộ VH-TT&DL, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đồng ý trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, công nhận Di sản văn hóa phi vật thể “Võ cổ truyền Bình Định" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL và các cơ quan liên quan làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ di sản “Võ cổ truyền Bình Định” tới UNESCO, bảo đảm thời gian theo quy định của Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể 2003 và pháp luật về di sản văn hóa.

Việc ghi danh võ cổ truyền Bình Định là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại đã hoàn thiện sẽ là một bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: N.DŨNG

Việc ghi danh võ cổ truyền Bình Định là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại đã hoàn thiện sẽ là một bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: N.DŨNG

Được biết, trước đó, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7611/VPCP-KGVX ngày 20.10.2021 về danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO trong đó có di sản văn hóa phi vật thể “Võ cổ truyền Bình Định", Bộ VH-TT&DL đã phối hợp, hướng dẫn UBND tỉnh tổ chức xây dựng và thống nhất ý kiến với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ gửi UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

KIỀU VY

Có thể bạn quan tâm

Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

(GLO)- Không chỉ giúp võ sinh rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ và ý chí kỷ luật, Câu lạc bộ Taekwondo Cao Võ Đường (xã Ia Krêl) còn phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ, trong đó có những gương mặt xuất sắc khi theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.

null