VNPT-HIS: Giải pháp tổng thể cho ngành Y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những năm gần đây, ở tỉnh ta, nhiều giải pháp công nghệ thông tin được các bệnh viện ứng dụng. Trong số đó, phần mềm quản lý bệnh viện VNPT-HIS của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) được đánh giá có nhiều ưu điểm nổi trội, đạt hiệu quả cao.

Tại Bình Định, VNPT-HIS đã phủ sóng trên 80% các trạm y tế xã, phường, thị trấn và một số bệnh viện chuyên khoa, nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Sử dụng phần mềm VNPT-HIS trong khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh.

Sử dụng phần mềm VNPT-HIS trong khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh.

Hiệu quả từ giải pháp VNPT-HIS

Giám đốc Bệnh viện Mắt Bình Định, bác sĩ Nguyễn Thanh Triết cho biết: “Chúng tôi triển khai VNPT-HIS từ ngày 1.7.2016. Từ đó đến nay, công tác quản lý khám chữa bệnh và hiệu quả công việc của bệnh viện đã được nâng lên rõ rệt. Tháng 7 vừa qua, bệnh viện triển khai thêm dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT - Invoice, nhờ đó các khâu liên quan đến hóa đơn được thực hiện nhanh gọn, chính xác hơn, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh”.

Tương tự, bác sĩ Lê Phước Nin, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, chia sẻ: “VNPT-HIS đáp ứng tốt việc đẩy hồ sơ khám chữa bệnh lên cổng giám định đúng thời gian, luôn đạt trên 96%, và đáp ứng tốt công tác thông tuyến. Phần mềm nhìn chung cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý, điều hành, khám chữa bệnh và giám định BHYT tại bệnh viện”.

Nhận xét về những tiện ích mà VNPT-HIS mang lại, bác sĩ Trần Thị Bích Hải - Bệnh viện Mắt Bình Định - cho biết, trước đây, tổng thời gian tổ chức thăm khám cho một bệnh nhân phải mất từ 15 - 20 phút, nhưng từ khi ứng dụng phần mềm VNPT-HIS, thời gian được rút ngắn xuống còn 5 - 10 phút. VNPT-HIS đã góp phần giảm áp lực hành chính cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.

Cảm nhận của những người đến khám bệnh cũng rất tích cực. Ông Trần Văn Sử (thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, TX An Nhơn) cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi đến Bệnh viện Mắt Bình Định để mổ. So với lần đầu, thời gian xếp hàng, khám bệnh, cấp phát thuốc, nhất là thanh toán viện phí được thực hiện nhanh và gọn hơn nhiều. Tôi rất hài lòng về việc đổi mới dịch vụ của bệnh viện trong thời gian qua. Nếu đúng đó là do phần mềm VNPT-HIS, tôi nghĩ không chỉ bệnh viện mà nhiều cơ quan khác cũng nên áp dụng cho người dân đỡ chờ đợi mệt mỏi!”.

Giải pháp toàn diện

Các giải pháp công nghệ thông tin ứng dụng tại các bệnh viện đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, giảm thiểu các thao tác thủ công và thời gian xử lý các thủ tục; thậm chí nhiều ứng dụng còn hỗ trợ tích cực cho công tác điều trị. Riêng phần mềm VNPT-HIS cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý cho bệnh viện, bao gồm các module: Quản lý tổng thể bệnh viện (HIS), quản lý khoa xét nghiệm (LIS) và quản lý chẩn đoán hình ảnh (RIS), đáp ứng mục tiêu phục vụ cho cả 5 đối tượng: Bệnh nhân, bác sĩ, bệnh viện, Bộ Y tế và BHXH.

Ưu điểm của VNPT-HIS là cho phép liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế với nhau trên phạm vi một tỉnh cũng như cả nước; có thể kết nối, tích hợp với các thiết bị và hệ thống khác nhau như máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thiết bị y tế cá nhân. Phần mềm còn liên kết đến các hệ thống quản lý nhà nước như cổng BHXH, cổng dữ liệu Bộ Y tế.

VNPT-HIS giúp ngành Y tế phần nào tháo gỡ vướng mắc trong việc đồng bộ hóa và liên thông dữ liệu, thông tin về tình hình sức khỏe của bệnh nhân từ cấp cơ sở đến Trung ương. Chính vì thế, giữa tháng 8 vừa qua, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) đã đồng ý cho Tập đoàn VNPT tiếp cận phần mềm, cách thức vận hành hồ sơ sức khỏe điện tử do Cục xây dựng (đang được triển khai thí điểm tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), để tối ưu hóa khả năng kết nối và đồng bộ của VNPT-HIS với phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc hỗ trợ này là một nỗ lực quan trọng của ngành Y tế hướng tới việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung thống nhất một hệ thống, thay cho hệ thống riêng lẻ của từng bệnh viện, địa phương như hiện nay.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận chung của đại diện một số đơn vị y tế trong tỉnh, việc triển khai phần mềm VNPT-HIS cho đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Chẳng hạn như hệ thống cổng quản lý thông tuyến chạy chưa ổn định, một số thông tin liên quan đến BHYT chưa được cập nhật, tinh chỉnh kịp thời, tốc độ khắc phục sự cố khi vận hành phần mềm còn chậm, một số danh mục, chính sách chưa được bổ sung và cập nhật kịp thời có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của bệnh nhân cũng như cơ sở điều trị. Khắc phục được những nhược điểm trên, VNPT-HIS sẽ tăng thêm giá trị hữu ích của mình.

HỒNG HÀ

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

(GLO)- Với đề tài “Mô hình trí tuệ nhân tạo phân độ cận thị bệnh lý và phát hiện tổn thương trên ảnh màu đáy mắt”, ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu (quê ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thảo Ortho-K Kiểm soát tiến triển cận thị thế giới (GOMCC).

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

(GLO)- Chiều 8-9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chị N.T.B (SN 1973, trú tại thôn 3, xã Mang Yang) bị chiếc bồn nước 1.000 lít cao 4m bất ngờ đổ và đè sập nơi chị đang ở, khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được y-bác sĩ bệnh viện cứu chữa thoát cơn nguy kịch.

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

(GLO)- Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 bệnh nhi đã tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

(GLO)-Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống bệnh nhân N.T.T (95 tuổi, ở xã Bình Hiệp). Bệnh nhân được xác định mắc xoắn túi mật gây hoại tử - một bệnh lý hiếm gặp, dễ bỏ sót và thường nhầm lẫn với u túi mật.

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

(GLO)- Chiều 5-9, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến- Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin: 9 bệnh nhi (đều trú tại xã Ia Dom) nhập viện cấp cứu do ngộ độc thịt cóc hiện đã ổn định sức khỏe; trong đó, 2 cháu đã xuất viện, 7 cháu còn lại sức khỏe ổn định có thể xuất viện trong thời gian tới.

null