Vinh danh thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp đại học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
'Mỗi bạn thủ khoa hôm nay sẽ là một viên ngọc sáng, luôn luôn tự mài dũa, rèn đức, luyện tài để trở thành lớp sinh viên ưu tú, truyền cảm hứng về tinh thần tự học, vượt khó, sáng tạo…'.

Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM Phan Thị Thanh Phương vinh danh những thủ khoa xuất sắc đầu vào và thủ khoa tốt nghiệp đại học năm 2020 LÊ THANH
Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM Phan Thị Thanh Phương vinh danh những thủ khoa xuất sắc đầu vào và thủ khoa tốt nghiệp đại học năm 2020 LÊ THANH
Anh Lê Thanh Bình, thủ khoa tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM, đã chia sẻ như thế tại chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2020 do Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức diễn ra vào tối 27.11.
Hoạt động nhằm tôn vinh, tuyên dương các gương tân sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa vừa trúng tuyển đầu vào và các sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp năm 2020.

Các thủ khoa tốt nghiệp rạng rỡ LÊ THANH
Các thủ khoa tốt nghiệp rạng rỡ LÊ THANH
Theo đó, ban tổ chức đã tuyên dương, tặng thưởng cho 60 thủ khoa từ 38 trường, trong đó có 33 thủ khoa trúng tuyển đầu vào và 27 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học tại TP.HCM năm 2020. Các thủ khoa tốt nghiệp không chỉ học giỏi, có điểm bình quân dẫn đầu mà đều là những cán bộ Đoàn, Hội năng động, nhiệt huyết của các trường.

Thủ khoa đầu vào năm học 2020 LÊ THANH
Thủ khoa đầu vào năm học 2020 LÊ THANH
Đây là những tấm gương minh chứng cho thế hệ sinh viên không ngại khó, không ngừng trải nghiệm, rèn giũa bản thân qua việc chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học.
Điển hình như Nguyễn Lê Vũ, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM với số điểm tuyệt đối 30/30, đồng thời có nhiều giải thưởng, huy chương trong suốt những năm học phổ thông.
Hay thủ khoa là thủ lĩnh sinh viên tốt nghiệp với thành tích cao như Bùi Hải Anh, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, với điểm số 3,66/4.0, xếp loại xuất sắc, sinh viên 5 tốt nhiều năm liền. Phương châm của Hải Anh là: “Từng khoảnh khắc, từng sự cố gắng, từng công việc đã trải qua dù nhỏ nhất đều mang lại cho tôi kinh nghiệm và các mối quan hệ tốt đẹp, góp phần xây dựng con người tôi ngày hôm nay”.
Tương tự, Đỗ Nhật Thịnh, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, tốt nghiệp thủ khoa toàn trường với số điểm 8,48, xếp loại giỏi.
Ngoài việc tốt nghiệp với điểm số cao, Hải Anh và Nhật Thịnh còn được tuyên dương với nhiều bằng khen và giải thưởng lớn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, công tác Hội và phong trào thanh niên, sinh viên của TP.HCM.

Vinh danh các thủ khoa LÊ THANH
Vinh danh các thủ khoa LÊ THANH
Trong bài phát biểu báo công với Bác trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lê Thanh Bình chia sẻ: “Noi gương và khắc ghi những lời dạy của Bác, đồng thời được thừa hưởng truyền thống hiếu học từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam, các thế hệ học sinh, sinh viên trong thời gian qua đã không ngừng ra sức học tập, chinh phục đỉnh cao tri thức, làm chủ khoa học công nghệ, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Vinh dự được nhận danh hiệu thủ khoa, với chúng cháu, đó là quả ngọt của một hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ, xác định phương pháp học tập đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng mà bản thân đã lựa chọn”.

Lê Thanh Bình, thủ khoa tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM phát biểu LÊ THANH
Lê Thanh Bình, thủ khoa tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM phát biểu LÊ THANH
Thanh Bình nói tiếp: “Những kết quả đạt được cùng với niềm vinh dự hôm nay vừa là động lực nhưng cũng vừa là sự nhắc nhở chúng cháu phải không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, không được tự kiêu, tự mãn. Chúng cháu xin hứa, mỗi bạn thủ khoa hôm nay sẽ là một viên ngọc sáng, luôn luôn tự mài dũa, rèn đức, luyện tài để trở thành lớp sinh viên ưu tú, truyền cảm hứng về tinh thần tự học, vượt khó, sáng tạo cho các thế hệ sinh viên thành phố Bác”.

Các thủ khoa chụp hình lưu niệm với ban tổ chức LÊ THANH
Các thủ khoa chụp hình lưu niệm với ban tổ chức LÊ THANH
Được biết, qua 6 năm thực hiện chương trình, đã có 551 thủ khoa được vinh danh và tuyên dương, trong đó có 260 thủ khoa trúng tuyển đầu vào và 291 thủ khoa tốt nghiệp đầu ra các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.
Theo Lê Thanh-Nữ Vương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.