Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực quốc phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thượng tướng Phạm Hoài Nam khẳng định Bộ Quốc phòng luôn ủng hộ và tạo điều kiện để các học viện, nhà trường của Bộ Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản tăng cường giao lưu, tiếp xúc, thúc đẩy hợp tác.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Kubo Fumiaki cùng các đại biểu tại buổi tiếp. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)

Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Kubo Fumiaki cùng các đại biểu tại buổi tiếp. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Kubo Fumiaki, Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng vệ Nhật Bản.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa hai nước không ngừng được thúc đẩy, đạt được những bước tiến quan trọng.

Lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng, quân đội, Lực lượng Phòng vệ hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau và tiếp xúc bên lề các diễn đàn đa phương; hợp tác giữa các quân, binh chủng, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh... được quan tâm, thúc đẩy, triển khai một cách thiết thực.

Hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quốc phòng được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai bên quan tâm, thúc đẩy.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản hằng năm đã dành các suất học bổng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Trường Đại học Phòng vệ Nhật Bản.

Các học viên Việt Nam sau khi về nước đã phát huy kiến thức được học, đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao, trở thành cầu nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu lớn về đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học, nhất là các chuyên ngành kỹ thuật cao như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, đào tạo ngắn hạn, nghiên cứu..., Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị Hiệu trưởng Kubo Fumiaki quan tâm, thúc đẩy.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện để các học viện, nhà trường của Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường giao lưu, tiếp xúc, thúc đẩy hợp tác, liên kết đào tạo trong thời gian tới.

Ông Kubo Fumiaki cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian tiếp, tạo điều kiện cho đoàn được làm việc, trao đổi, gặp gỡ các cựu sinh viên Việt Nam học tập tại Nhật Bản của Học viện Kỹ thuật Quân sự, qua đó thấy được hiệu quả của hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đào tạo.

Ông Kubo Fumiaki thông báo với Thượng tướng Phạm Hoài Nam về kết quả làm việc của đoàn với Học viện Kỹ thuật Quân sự; nhấn mạnh hai bên đã trao đổi, thống nhất báo cáo cấp trên các hình thức hợp tác thời gian tới; trong đó tiếp tục thúc đẩy đào tạo du học sinh của Việt Nam tại Đại học Phòng vệ Nhật Bản.

Theo Hồng Pha (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null