Vì sao HLV Hàn Quốc tự bỏ ra 17,2 tỷ đồng để tháo chạy khỏi đội tuyển Malaysia?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Như đã biết, Kim Pan-gon vừa từ chức HLV trưởng ĐT Malaysia với lý do cá nhân. Do hợp đồng giữa ông và LĐBĐ Malaysia còn hạn đến 1 năm rưỡi nên ông phải đền bù 3,17 triệu ringgit, tương đương 17,2 tỷ đồng.

Tại sao vị HLV này lại sẵn sàng bỏ ra ngần ấy tiền túi để chấm dứt công việc tại ĐT Malaysia. Truyền thông Hàn Quốc đã đưa ra nhiều nhận định.

Tờ Nate Sports phân tích: “Vấn đề nhức nhối nhất là tình hình nội bộ. Một số CLB ở giải VĐQG Malaysia bất hợp tác trong việc nhả cầu thủ chủ chốt cho ĐTQG.

Khi HLV Kim yêu cầu được triệu tập lực lượng sớm, ông thường không được ủng hộ. Tệ hơn nữa, cầu thủ chạy cánh chủ chốt của Malaysia là Faisal Halim đã bị tạt axit và không thể tham dự 2 trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đó là một biến cố khiến tinh thần của ông bị suy yếu rất nhiều. Đúng như lo ngại, Malaysia đã không thể tiến vào vòng loại 3 do thiếu quân át chủ bài”.

Trong khi đó theo Chosun, HLV Kim Pan-gon muốn trở về quê nhà dẫn dắt Ulsan, CLB hàng đầu Hàn Quốc và cũng là nơi ông từng gắn bó khi làm cầu thủ. “Cũng có đồn đoán rằng HLV Kim Pan-gon, người từng chơi cho Hyundai Tigers từ 1992 đến năm 1996, sẽ trở lại đội bóng cũ với tư cách là HLV.

Bóng đá Kim Pan-gon sẽ gặp khó trong việc tìm người thay Kim Pan-gon

Bóng đá Kim Pan-gon sẽ gặp khó trong việc tìm người thay Kim Pan-gon

Hiện tại, Ulsan không có HLV trưởng do mất Hong Myung-bo vào tay đội tuyển Hàn Quốc. Sau trận đấu với Gwangju vào ngày 10/7, HLV Hong Myung-bo đã kết thúc nhiệm kỳ ở CLB và lên đường nhận công việc mới. Cùng ngày, Ulsan đã có những liên hệ với Kim Pan-gon".

Bên cạnh đó, ông Kim còn nhận được tín hiệu mời chào từ U21 Trung Quốc và một số CLB K-League. Nhìn chung, có rất nhiều chân trời mới hứa hẹn. Đó là lý do ông trả một số tiền rất lớn để “mua” sự tự do từ LĐBĐ Malaysia.

Trong khi đó, theo tờ Utusan, các nhà lãnh đạo bóng đá Malaysia rất tiếc vì phải chia tay Kim Pan-gon, nhà cầm quân được xem là “hay nhất 15 năm qua”. Trong 2 năm rưỡi dẫn dắt ĐT Malaysia, ông đã giúp đội nhà thắng 54,3% số trận, cao nhất trong 39 năm qua kể từ sau thời của HLV người Anh, Trevor Hartley.

Đỉnh cao là việc ông giúp Malaysia lần đầu sau 43 năm giành vé dự Cúp châu Á và cầm hòa Hàn Quốc 3-3 ở VCK trên đất Qatar.

Có thể bạn quan tâm

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null