Vì sao Công Phượng khó trở lại đội tuyển Việt Nam?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HLV Kim Sang-sik ít có cơ sở về chuyên môn để triệu tập Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam, dù cựu tiền đạo HAGL đang có phong độ khá tốt tại Bình Phước.

Vòng đấu gần nhất tại giải hạng Nhất, Công Phượng vừa toả sáng với cú “đúp” đá phạt thành bàn, giúp Bình Phước giành chiến thắng 2-1 trước Hoà Bình. Kết quả đưa Bình Phước vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 33 điểm sau 14 trận, mở toang cánh cửa giành quyền thăng hạng V-League.

Với 6 bàn thắng sau 8 trận, Công Phượng chính là nhân tố quan trọng góp công vào kết quả nói trên. Những người yêu mến anh vì vậy chờ đợi Công Phượng sẽ được HLV Kim Sang-sik để mắt ở đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin đây sẽ là lựa chọn không dễ với nhà cầm quân Hàn Quốc. Đầu tiên, chất lượng giải hạng Nhất khó so với V-League, nên ở cùng vị trí, HLV Kim Sang-sik sẽ ưu tiên chọn những nhân tố nổi bật ở giải VĐQG hơn. Thứ đến, trong tay ông Kim Sang-sik hiện còn khá nhiều lựa chọn chất lượng, từ Văn Toàn đến Tuấn Hải hay Tiến Linh nếu bình phục chấn thương.

Quang Hải từng là nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam, nhưng dần cũng quen với việc ngồi dự bị
Quang Hải từng là nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam, nhưng dần cũng quen với việc ngồi dự bị

Một vấn đề khác, đội tuyển Việt Nam hiện đang thay máu lực lượng khá mạnh mẽ, và HLV Kim Sang-sik có xu hướng trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới như Vĩ Hào, Đinh Thanh Bình…Trong khi đó, Công Phượng từ lâu đã không góp mặt ở đội tuyển Việt Nam, và cũng đang bắt đầu vào ngưỡng bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết cầu thủ trong lứa Thường Châu 2018 đều không còn thường xuyên đá chính ở đội tuyển Việt Nam, hoặc đóng vai trò ít quan trọng hơn. Ngay cả trường hợp Quang Hải cũng dần quen với việc ngồi dự bị.

Sự trở lại của Công Phượng có thể khiến những người yêu mến anh vui mừng, nhưng ở khía cạnh chuyên môn, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ phải “nâng lên, đặt xuống” khi ra quyết định.

Theo Tiểu Yến (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

(GLO)- U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 nhưng lại thua đậm ở bán kết. Những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả cái giá quá đắt và đành nhìn U23 Trung Quốc giành vé vào chơi trận chung kết Giải U23 Châu Á.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

null