Vì sao Bình Định dừng tham gia dự án Cảng cá Tam Quan có vốn 540 tỉ đồng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị dừng việc đưa dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Tam Quan có vốn đầu tư khoảng 540 tỉ đồng vào Dự án Phát triển thủy sản bền vững.

Cảng cá Tam Quan có hàng ngàn tàu thuyền neo đậu. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Cảng cá Tam Quan có hàng ngàn tàu thuyền neo đậu. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Ngày 8.5, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ NN - PTNT về việc tỉnh này ngừng tham gia Dự án Phát triển thủy sản bền vững, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Cụ thể, Bình Định đề nghị dừng việc đưa dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Tam Quan (TX.Hoài Nhơn, Bình Định) vào Dự án Phát triển thủy sản bền vững.
Xây dựng cảng là cần thiết và cấp bách
Khu neo đậu tàu thuyền Tam Quan được quy hoạch là khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp với cảng cá, là nơi neo đậu, trú bão của khoảng 3.000 tàu cá của tỉnh Bình Định và của một số tàu cá các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên… Hàng ngày có trên 400 tàu khai thác cá ngừ đại dương ra vào cảng cá tại Tam Quan. Khu neo trú đậu tránh trú bão Tam Quan cũng là nơi tập trung lên bến, thông qua cảng chuyên dụng số lượng lớn cá ngừ đại dương xuất khẩu, là địa điểm để tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục thẻ vàng của EU của tỉnh Bình Định.

Sơ chế cá ngừ đại dương để xuất khẩu tại Cảng cá Tam Quan. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Sơ chế cá ngừ đại dương để xuất khẩu tại Cảng cá Tam Quan. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Theo UBND tỉnh Bình Định, hiện khu neo đậu tránh trú bão và cảng cá Tam Quan đối mặt với các vấn đề như: luồng lạch cửa Tam Quan nhỏ, hẹp và thường xuyên bị bồi lấp, tàu thuyền đánh bắt ở vùng biển xa ngày càng có dung tích, công suất lớn nên việc ra vào cửa Tam Quan rất khó khăn và không đảm bảo an toàn, hàng năm có trên 10 đến 15 tàu bị cạn gây thiệt hại lớn cho người và phương tiện hoạt động nghề cá…
Tình trạng quá tải cho khu neo đậu tại khu vực này không đảm bảo an toàn cho phương tiện neo đậu, dễ gây cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Hệ thống dịch vụ dầu, đá và lương thực không đủ cung cấp cho số lượng tàu lớn, thu mua thủy sản mang tính chất thủ công, sản phẩm đưa vào bờ không được bảo quản kịp thời đã làm cho chất lượng và giá trị sản phẩm thấp, gây tổn thất sau thu hoạch cho các ngư dân khai thác.

Tàu thuyền của ngư dân vào neo đậu tại Cảng cá Tam Quan để tránh bão số 9 năm 2020. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Tàu thuyền của ngư dân vào neo đậu tại Cảng cá Tam Quan để tránh bão số 9 năm 2020. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Cảng cá Tam Quan hiện nay chưa có cầu cảng để tàu cập bờ mà chỉ có khoảng 19 điểm lên cá tự phát do dân tự làm, do đó không đảm bảo vị trí để kiểm soát cũng như việc tiếp nhận sản phẩm thủy sản, không đảm bảo cho việc kiểm soát nguồn gốc thủy sản để khắc phục thẻ vàng của EU, làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, tổn thất sau khai thác từ 20% đến 25%...
Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo khu neo đậu tránh trú bão và xây dựng cảng cá Tam Quan rất cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Đề xuất chủ trương xây dựng Cảng Tam Quan từ ngân sách tỉnh
Tháng 5.2019, UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi Bộ NN- PTNT đề xuất đầu tư xây dựng Cảng cá Tam Quan vào Dự án Phát triển thủy sản bền vững, vay vốn WB. Quy mô đầu tư dự án, gồm: Đầu tư cơ sở hạ tầng Cảng cá Tam Quan đạt quy mô cảng loại 2 theo quy hoạch và Đầu tư cơ sở hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đạt quy mô cấp vùng.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 540 tỉ đồng, trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng Cảng cá Tam Quan khoảng 330 tỉ đồng và đầu tư cơ sở hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão khoảng 210 tỉ đồng.

Cảng cá Tam Quan chưa có cầu cảng để tàu cập bờ mà chỉ điểm lên cá tự phát do dân tự làm. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Cảng cá Tam Quan chưa có cầu cảng để tàu cập bờ mà chỉ điểm lên cá tự phát do dân tự làm. ẢNH: HOÀNG TRỌNG

 
Sau 2 năm triển khai đề xuất dự án, hạng mục Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương) do Bộ NN- PTNT thực hiện đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án vào ngày 17.2.
Đối với đề xuất dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Cảng cá Tam Quan (thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương) đang được các bộ, ngành xem xét, góp ý để hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án. Căn cứ vào tiến độ hiện nay, việc dự án được khởi công xây dựng sẽ còn rất lâu trong khi việc sớm đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quan rất cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Đầu năm 2021, tại buổi làm việc với Thị ủy Hoài Nhơn, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, có ý kiến chỉ đạo giao Ban Quản lý dự án NN- PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND TX.Hoài Nhơn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các hạng mục cấp thiết của Cảng cá Tam Quan từ nguồn ngân sách tỉnh để triển khai đầu tư xây dựng nhằm sớm đủ điều kiện để công bố Cảng cá Tam Quan là cảng cá loại II.
Để Cảng cá Tam Quan là cảng cá loại II
Áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 79 của Luật Thủy sản 2017, Cảng cá Tam Quan đã được UBND TX.Hoài Nhơn thẩm định, công bố là cảng loại III vào tháng 9.2020.  Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN- PTNT, cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác là cảng cá đáp ứng tiêu chí của cảng cá loại I hoặc loại II và đã được công bố mở cảng cá theo quy định. Do đó, Cảng cá Tam Quan không đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc xuất xứ thủy sản khai thác. Do đó, Cảng cá Tam Quan không thể tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục thẻ vàng của EU của tỉnh Bình Định.

Cảng cá Tam Quan được UBND TX.Hoài Nhơn công bố là cảng loại III vào năm 2020. ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Cảng cá Tam Quan được UBND TX.Hoài Nhơn công bố là cảng loại III vào năm 2020. ẢNH: HOÀNG TRỌNG

 
Đối chiếu theo các tiêu chí về phân loại cảng cá được quy định trong Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ, để Cảng cá Tam Quan là cảng cá loại II thì hạ tầng cảng cá phải đảm bảo có công trình đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng với diện tích vùng đất cảng cá tổng cộng từ 2,5 ha trở lên; Có nhà làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ; Thực hiện thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước cảng tối thiểu từ 10 ha trở lên….
Nếu đủ các tiêu chí này, UBND tỉnh Bình Định sẽ công nhận cảng cá Tam Quan đạt tiêu chuẩn loại II. 
Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

null