Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời nội dung chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-9, UBND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo về việc trả lời các nội dung chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh năm 2024.

Theo đó, có 3 nội dung chất vấn trọng tâm được UBND tỉnh trả lời cụ thể, chi tiết. Gồm:

Nội dung chất vấn 1: Việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại Phiên họp ngày 3-10-2023 “Quỹ phát triển đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 2-11-2020 của UBND tỉnh “Ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Gia Lai”, chủ động phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh việc giải ngân tạm ứng Quỹ. Tập trung bố trí kế hoạch ứng vốn cho các dự án trọng điểm, tránh dàn trải; đồng thời, lập kế hoạch thu hồi vốn ứng quá hạn; tiếp tục đôn đốc, làm việc với các địa phương sớm hoàn trả vốn ứng cho Quỹ và đề xuất các biện pháp xử lý để thu hồi tạm ứng theo quy định". Đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận trên; đồng thời, làm rõ số vốn ứng quá hạn chưa thu hồi về Quỹ? Giải pháp trong thời gian tới?

>> Xem trả lời nội dung chất vấn 1 tại đây

*Nội dung chất vấn 2: Tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 8-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 có nêu: “... đồng thời nghiêm khắc phê bình 33 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 25 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch 7 tháng đầu năm dưới mức trung bình của cả nước (34,68)"; trong đó tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh Gia Lai tính đến ngày 14-8-2024 đạt 31,2%. Trong 8 tháng đầu năm 2024, các chủ đầu tư triển khai các chương trình, dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp.

Đề nghị các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã (Đức Cơ, Chư Prông, Phú Thiện, Đak Đoa, Chư Sê, Ia Pa, Krông Pa, KBang, Đak Pơ, Chư Păh và thị xã Ayun Pa), Giám đốc các sở, ban, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm rõ nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm 2024, nguyên nhân và giải pháp thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024.

>> Xem trả lời nội dung chất vấn 2 tại đây

* Nội dung chất vấn 3: Tại điểm 2.6 khoản 2 Thông báo số 169/TB-HĐND ngày 15-12-2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh đối với nội dung trả lời chất vấn bằng văn bản: “...năm 2024 và năm 2025 khi dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku triển khai thi công, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo tiến độ triển khai xây dựng Khu công nghiệp Nam Pleiku về Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu Nguyễn Đình Phương định kỳ 6 tháng/lần để theo dõi, giám sát". Đề nghị đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku theo quy định và giải pháp trong thời gian tới để sớm triển khai, thực hiện dự án.

>> Xem trả lời nội dung chất vấn 3 tại đây

Cùng với báo cáo trả lời chất vấn, UBND tỉnh cũng kèm theo một số phụ lục để làm rõ nội dung giải trình:

>> Xem phụ lục về tình hình tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất

>> Phụ lục số vốn ứng quá hạn hoàn trả của các đơn vị

Có thể bạn quan tâm

Nguy cơ tai nạn giao thông từ cầu tạm trên quốc lộ 25

Nguy cơ tai nạn giao thông từ cầu tạm trên quốc lộ 25

(GLO)- Trong quá trình sửa chữa cầu Sông Bờ (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) trên quốc lộ 25, đơn vị thi công đã xây dựng cây cầu tạm bên cạnh. Tuy nhiên, cây cầu tạm này lại có thiết kế dải phân cách khá kỳ lạ, giống như một chiếc “bẫy”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

null