Khai mạc phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 3-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã khai mạc phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp năm 2023. Chủ trì và điều hành phiên chất vấn gồm các ông, bà: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự phiên chất vấn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh có nội dung chất vấn; giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nhấn mạnh: Đây là phiên chất vấn đầu tiên được tổ chức tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh khóa XII. Trên cơ sở tổng hợp các đề xuất của đại biểu HĐND tỉnh, phản ánh, kiến nghị của cử tri và qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND trong thời gian qua và yêu cầu của thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định lựa chọn chất vấn nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Công thương và Ban Dân tộc tỉnh tại phiên họp này.

Những vấn đề được chất vấn tại phiên họp là cấp thiết, được cử tri, Nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh rất quan tâm gắn với chức năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, vướng mắc; xác định trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, qua đó chủ động đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình phát triển.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, chủ động chất vấn theo nhóm vấn đề được xác định, nêu câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, rõ vấn đề, mang tính xây dựng, tranh luận thẳng thắn, phản biện để đi đến cùng nội dung chất vấn.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thụy


Các đại biểu tham dự phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí có trách nhiệm trả lời chất vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh nêu; đồng thời, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất căn cơ và lâu dài đối với từng nội dung chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành lĩnh vực quản lý, đáp ứng yêu cầu kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Phiên chất vấn diễn ra trong thời gian 1 ngày. Buổi sáng, các đại biểu sẽ chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, gồm: Việc tham mưu và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm sử dụng trái phép thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ; việc tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác kêu gọi đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án còn để xảy ra nhiều bất cập, hạn chế; giải pháp khắc phục trong thời gian tới; một số dự án đầu tư trên lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió và điện năng lượng mặt trời) còn nhiều thiếu sót, bất cập, tồn tại, hạn chế; biện pháp khắc phục trong thời gian tới; tiến độ triển khai xây dựng Khu công nghiệp Nam Pleiku; giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023 (nếu có).

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tiếp tục chất vấn, làm rõ các vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT và Ban Dân tộc tỉnh về: Việc điều hành, quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh còn để xảy ra nhiều dự án quá hạn hoàn trả vốn ứng quỹ; giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới; một số dự án chăn nuôi đã đi vào hoạt động nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục thuê đất theo quy định; chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định của pháp luật nhưng đã đi vào hoạt động; về giá đất và quy hoạch các mỏ đất đắp; việc xác định giá đất cụ thể, những vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null