Tỷ phú sầu riêng ở Ia Pếch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mô hình xen canh sầu riêng trong vườn cà phê, ông Hà Đăng Thuận (làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Ông còn chia sẻ, hướng dẫn người dân trong vùng cùng làm giàu từ loại cây trồng này.

Đưa chúng tôi tham quan vườn cây, ông Thuận cho biết: Trước đây, ông từng đi khắp các vùng trồng sầu riêng của tỉnh Đak Lak để thu mua quả bán cho thương lái. Năm 2007, ông quyết định đưa gia đình từ TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak) về xã Ia Pếch lập nghiệp. Ông mua 4,6 ha đất trồng cà phê. Sau đó, ông xen canh 500 cây sầu riêng trong vườn cà phê. Nhờ kinh nghiệm từ lúc đi thu mua sầu riêng nên ông chọn giống Monthong của Thái Lan để trồng vì giá trị kinh tế, chất lượng quả và thị trường tiêu thụ dễ hơn so với các giống sầu riêng khác.

Theo ông Thuận, các công đoạn làm đất, bón phân, tưới nước đến thu hoạch và chăm sóc cây sau thu hoạch được thực hiện bài bản, khoa học. Nhờ đó, vườn cây của gia đình ông không những cho sản lượng cao mà chất lượng sản phẩm cũng đảm bảo, được thị trường đón nhận. “Bình quân mỗi cây sầu riêng cho thu hoạch 2,5-3 tạ quả/năm. Tôi tự cắt bán cho thương lái với giá 60 ngàn đồng/kg, nếu hư hỏng thì sẽ đền cho khách hàng. Vì vậy, hầu như năm nào, người dân và thương lái cũng tìm đến vườn mua nên không lo đầu ra”-ông Thuận vui vẻ nói.

 Vườn sầu riêng của ông Hà Đăng Thuận cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: Phạm Ngọc
Vườn sầu riêng của ông Hà Đăng Thuận cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: Phạm Ngọc


Bà Nguyễn Thị Vân Anh (tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho hay: “Năm nào vào vụ thu hoạch sầu riêng, tôi cũng đến vườn của ông Thuận để đặt mua về bán. Chất lượng quả sầu riêng của vườn ông Thuận rất ngon, cơm dày, bảo quản được lâu, ít hư hỏng”.

Hiện vườn của ông Thuận có 180 cây sầu riêng cho thu hoạch. Năm nay, ông thu được 30 tấn quả, lợi nhuận đạt khoảng 1,3 tỷ đồng. Năng suất vườn cây sẽ tăng lên trong những năm tới khi sầu riêng bước vào thời kỳ kinh doanh đồng loạt. Ông Thuận cho hay: “Thời gian tới, tôi sẽ bỏ dần những cây cà phê già cỗi để đầu tư thâm canh sầu riêng nhằm đạt năng suất và chất lượng cao hơn. Đặc biệt, tôi hướng đến việc xây dựng thương hiệu sầu riêng để nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường, tạo nguồn thu nhập cao và ổn định cho gia đình cũng như các hộ trồng sầu riêng trong vùng”.

Không chỉ chăm lo phát triển vườn cây của gia đình, ông Thuận còn thường xuyên hướng dẫn người dân xã Ia Pếch và các xã lân cận cùng phát triển kinh tế từ cây sầu riêng. Bà Nguyễn Thị Tơ (thôn 7, xã Ia Tô) cho hay: “Tôi thường xuyên đến vườn sầu riêng của ông Thuận để học tập kỹ thuật trồng, chăm sóc cây. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, 200 cây sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê của gia đình tôi phát triển rất tốt, vụ này thu hoạch được hơn 10 tấn quả. Vườn sầu riêng đang trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình tôi”.

Theo ông Nguyễn Công Vụ-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Pếch: Ông Thuận rất tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Mô hình trồng sầu riêng xen cà phê của ông mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Mỗi năm, ông Thuận thu về khoảng 7 tấn cà phê nhân, 30 tấn quả sầu riêng. Ông còn thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chăm sóc sầu riêng cho những hội viên khác để cùng phát triển kinh tế, làm giàu từ loại cây trồng này.

Trong khi đó, ông Châu Tấn Lập-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai thì nhận xét: Ông Hà Đăng Thuận rất tích cực tham gia các phong trào của Hội Nông dân cũng như xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Để đảm bảo nguồn cung lớn cho thị trường, tạo sự gắn kết, ông Thuận đã vận động 47 hộ dân ở địa phương đang canh tác hơn 6.000 cây sầu riêng tham gia thành lập Nông hội sầu riêng Ia Pếch. Cuối tháng 7 vừa qua, tại buổi ra mắt Nông hội, ông Thuận được các thành viên tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm.

 

 PHẠM NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.