Tuyên truyền “Đã uống rượu bia không lái xe” tại huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 11-8, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Đức Cơ tuyên truyền về “Đã uống rượu bia không lái xe” cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân xã Ia Kla, Ia Kriêng và thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ).

Tại chương trình, ĐVTN của Ia Kla, Ia Kriêng và thị trấn Chư Ty đã tham gia các hoạt động như thi trắc nghiệm trả lời câu hỏi tìm hiểu về Luật Phòng-chống tác hại của rượu bia năm 2019, các điều khoản phạt khi vi phạm an toàn giao thông, nhất là có nồng độ cồn; thi ghép tranh và các câu khẩu hiệu tuyên truyền về tác hại của việc uống rượu, bia khi tham gia giao thông. Ngoài ra, ĐVTN còn tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ và các trò chơi vận động.

Các bạn ĐVTN thi ghép tranh với nội dung "Đã uống rượu, bia không lái xe". Ảnh: Hà Đức Thành

Các bạn ĐVTN thi ghép tranh với nội dung "Đã uống rượu, bia không lái xe". Ảnh: Hà Đức Thành

Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen sử dụng rượu bia, góp phần quan trọng nâng cao ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đồng thời, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và lan tỏa thông điệp trong cộng đồng về văn hóa “Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông”. Từ đó, góp phần từng bước ngăn chặn, kéo giảm tai nạn giao thông do lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã trao 30 suất quà (300.000 đồng/suất) cho 30 thanh niên có lối sống đẹp, thanh niên gặp khó khăn do tai nạn giao thông và thanh niên có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đạt 1 giải ba tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X

Gia Lai: Đạt 1 giải ba tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X

(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-10), tại TP. Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Việt Nam tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra với chủ đề “AI - Trợ lý công vụ”.

Tuổi trẻ Gia Lai sôi nổi ra quân vì môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Gia Lai sôi nổi ra quân vì môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Sáng 20-9, tuổi trẻ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, "Ngày Chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ IV năm 2026 và Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026. 

Ra mắt mô hình tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI Công đoàn trực tuyến

Ra mắt mô hình tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI Công đoàn trực tuyến

(GLO)- Ngày 12-9, Công đoàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tư vấn pháp luật và trợ lý ảo AI Công đoàn trực tuyến”; tập huấn kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2026.

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ lễ chào cờ đặc biệt

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ lễ chào cờ đặc biệt

(GLO)- Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, tuổi trẻ nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Đoàn, Hội, Đội trao quà và học bổng giúp học sinh khó khăn yên tâm trước ngày đến trường năm học 2026-2027

Thêm yên tâm trước ngày đến lớp

(GLO)- Năm học mới 2026-2027 cận kề, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp dành sự quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng những hỗ trợ thiết thực. Từ sách vở, học bổng đến căn nhà mới, những phần quà đúng lúc giúp các em thêm điều kiện học tập, yên tâm đến trường.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

null